Hà Tĩnh: Khép lại mùa thi tốt nghiệp THPT an toàn và nghiêm túc

GD&TĐ -  Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, sau 2 ngày thi (từ 7 - 8/7),Hà Tĩnh có 145 lượt thí sinh vắng thi không có lý do.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh được diễn ra an toàn và nghiêm túc.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh được diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Cơ quan liên ngành phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tốt thí sinh

Chiều ngày 8/7, thí sinh Hà Tĩnh đã hoàn tất môn thi tiếng Ngoại ngữ, khép lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Các thí sinh dự thi năm nay là những học sinh chịu ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19 trong cả ba năm học THPT. Đặc biệt, trong năm học cuối cấp - lớp 12, các em có khoảng thời gian học tập trực tuyến khá dài.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các thí sinh đến dự thi được các điểm thi hỗ trợ, tạo điều kiện trong các buổi thi. Công tác phối hợp của lực lượng y tế, công an và các địa phương được thực hiện chặt chẽ, trách nhiệm, không xảy ra sự cố đáng tiếc tại các điểm thi.

Lực lượng tình nguyện viên và công an hỗ trợ thí sinh bị tai nạn đến điểm thi.

Lực lượng tình nguyện viên và công an hỗ trợ thí sinh bị tai nạn đến điểm thi.

Theo đó, tại 35 điểm thi, BCĐ kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Các trường được lựa chọn làm điểm thi đã chủ động đầy đủ về cở sở vật chất, trang thiết bị… phục vụ chu đáo, đảm bảo cho thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Việc tổ chức điểm thi tại địa phương, nhiều trường học đủ điều kiện cơ sở vật chất, thí sinh được bố trí thi ngay tại trường mình học tập hàng ngày đã tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, các em không bị áp lực về thời gian, kinh phí, tâm lý thi thoải mái.

Điểm mới của kỳ thi năm nay là vật dụng thí sinh không được phép mang vào phòng thi, phải để ở khoảng cách tối thiểu tính từ phòng thi là 25m. Tuy có nhiều khó khăn, vất vả ở từng điểm thi trong công tác khảo sát, bố trí nơi để vật dụng, tuyên truyền, hướng dẫn thí sinh chỉ mang vật dụng được phép theo quy chế…

Thầy Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), chia sẻ: “Quy chế thi mới nên tôi nhắc nhở thí sinh, Gv làm nhiệm vụ coi thi phải kiểm tra, nhắc nhở các em cẩn thận trước khi vào phòng thi, tránh những trường hợp quên, sai sót đáng tiếc do lỗi chủ quan. Làm kỹ, cẩn thận, tuy hơi mất thời gian khi phải nhắc đi nhắc lại nhưng ưu tiên nhất vẫn là để các em thi chất lượng, đúng quy chế thi”.

Tình nguyện viên giữ xe miễn phí cho thí sinh tại các điểm thi.

Tình nguyện viên giữ xe miễn phí cho thí sinh tại các điểm thi.

Để hỗ trợ tốt các điểm thi, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã phối hợp với lực lượng địa phương bố trí thêm nhân sự bảo vệ trong và ngoài điểm thi an toàn. Ở 35 điểm thi đều được bố trí lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông nên không xảy ra hiện tượng ùn tắc, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng tiếp sức mùa thi nhiệt tình hỗ trợ thí sinh... Tất cả đều trách nhiệm, góp phần mang lại một kỳ thi an toàn, chất lượng, tạo niềm tin trong xã hội.

Không có thí sinh vi phạm quy chế thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Tĩnh có hơn 17.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 35 điểm thi chính thức. Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, sau 2 ngày thi (từ 7 - 8/7),Hà Tĩnh có 145 lượt thí sinh vắng thi không có lý do. Theo Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh: Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi.

Phó Giám đốc Sở cho biết, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng vào chiều 8/7, các điểm thi tiến hành vận chuyển bài thi và hồ sơ liên quan đến kỳ thi về nơi quy định để thực hiện công tác chấm thi. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chấm thi ngay để đảm bảo tiến độ và kế hoạch công bố điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh chúc mừng nhau hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh chúc mừng nhau hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo kế hoạch, từ ngày 9/7 đến ngày 22/7, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành công tác chấm thi. Dự kiến, kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 24/7. Việc nhận đơn phúc khảo sẽ bắt đầu từ ngày 24/7 đến hết ngày 3/8 và chậm nhất ngày 18/8 sẽ xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Cụ thể, điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10; điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

“Với sự chu đáo trong công tác chuẩn bị và việc thực hiện nghiêm túc tinh thần của Ban Chỉ đạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yếu tố an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi được giữ vững, không có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi”, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ