Phú Thọ: Giới thiệu SGK lớp 6 mới tới 13 địa phương trong tỉnh

GD&TĐ - Ngày 28/2, Sở GD&ĐT Phú Thọ phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 6, năm học 2021-2022 với 13 điểm cầu các huyện, thị, thành.

Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

 Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu tổng quát về hai bộ sách lớp 6 là “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”, từ quan điểm, ý tưởng xây dựng bộ sách tới tính ưu việt của từng bộ sách, từng cuốn sách. Đặc biệt là những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của các bộ sách giáo khoa lớp 6; giới thiệu thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018; giới thiệu tài nguyên điện tử trên website và công tác tập huấn trực tuyến của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu về bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Đại diện Nhà xuất  bản Giáo dục Việt Nam  giới thiệu về bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 6 trên cả nước thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Chính vì vậy, việc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các nhà xuất bản giới thiệu sách sẽ tạo điều kiện để các nhà trường, đội ngũ giáo viên trên địa bàn sớm được tiếp cận, tìm hiểu và tham gia góp ý vào lựa chọn bộ SGK phù hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.