Học viện Tài chính Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

GD&TĐ - Sáng 16/2, Học viện Tài chính đã tổ chức phát động Tết trồng cây, xuân Nhâm Dần 2022. Ngay tại buổi lễ, gần 150 cây xanh do cán bộ, viên chức, cựu sinh viên Học viện  tặng đã được trồng.

Học viện Tài Chính phát động Tết trồng cây
Học viện Tài Chính phát động Tết trồng cây

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. NGND Nguyễn Trọng Cơ - Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh ý nghĩa to lớn và giá trị nhân văn của Tết trồng cây và thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu “Cả nước chung sức, đồng lòng trồng 1 tỷ cây xanh”, “Vì một Việt Nam xanh”

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ mong muốn các cá nhân, đơn vị tiếp tục phát huy hoạt động ý nghĩa này, đảm bảo chăm sóc để cây phát triển thật tốt, nhất là ở địa điểm mới tại Dự án mở rộng Học viện Tài chính với hơn 12ha (dự kiến đưa vào sử dụng 4 khối giảng đường từ năm học 2022-2023).

Học viện đang tích cực hoàn thiện các hạng mục, sớm đưa vào hoạt động. Cây xanh được trồng góp phần tạo nên không gian học đường an toàn; xanh - sạch - đẹp; có tính văn hóa, giáo dục cao; thân thiện, đầm ấm và tiện lợi…

Ngay trong buổi sáng, 150 cây xanh, gồm 3 loại: muồng hoàng yến, bàng Đài Loan và hoa ban do cán bộ, viên chức và cựu sinh viên trao tặng và tự tay trồng tại địa điểm thuộc Dự án mở rộng Học viện Tài chính.

Học viện tiếp tục tiếp nhận và trồng cây xanh theo chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, được tổ chức từ ngày 10/2-25/2022.

Sáng 16/2, Học viện Tài Chính trồng gần 150 cây xanh tại địa điểm thuộc dự án mở rộng của Học viện
Sáng 16/2, Học viện Tài Chính trồng gần 150 cây xanh tại địa điểm thuộc dự án mở rộng của Học viện

Những năm qua, phong trào trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường học đường xanh do Học viện triển khai đã được cán bộ, viên chức, sinh viên và cựu sinh viên hưởng ứng tích cực.

Đặc biệt, chương trình “Vì môi trường xanh - không gian học tập thân thiện” do Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Học viện phát động, triển khai với sự phối hợp tổ chức cùng Hội sinh viên, Công đoàn Học viện, nhằm Tạo lập không gian xanh tại khuôn viên các giảng đường của Học viện đã lôi cuốn và lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên thanh niên Học viện.

Đây là hoạt động thường niên mang đến ý nghĩa lớn cho môi trường nói chung, học đường nói riêng. Nhờ đó, tạo nên môi trường học đường xanh, thân thiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.