Ngành Giáo dục Nghệ An phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

GD&TĐ - Sáng 7/2 (mùng 7 tết Nhâm Dần), tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; xây dựng trường học thân thiện, tích cực.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An trồng cây hoa ban tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh).
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An trồng cây hoa ban tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh).

Xuân Nhâm Dần 2022, Sở GD&ĐT chọn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – ngôi trường có tiền thân là Quốc học Vinh có bề dày lịch sử hơn 100 năm.

Cùng dự lễ, cổ vũ và hưởng ứng Tết trồng cây với ngành Giáo dục có ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Tết trồng cây là hoạt động thường niên của các trường học trong dịp đầu năm mới, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Tại lễ phát động, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An gửi lời chúc mừng xuân mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Tết trồng cây được tổ chức vào ngày đầu tiên tới trường sau tết nguyên đán nhằm tạo khí thế đầu năm, tạo tinh thần phấn chấn cho cả thầy và trò khi trở lại nhiệm vụ năm học.

Lãnh đạo Sở cũng nhấn mạnh, trồng cây xanh, xây dựng trường học sạch đẹp không chỉ được thực hiện trong dịp Tết, đầu xuân, mà là nhiệm vụ thường xuyên với nhiều nội dung cụ thể.

Trồng cây hoa ban tại khuôn viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An).
Trồng cây hoa ban tại khuôn viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An).

Trong đó chú ý đến việc chăm sóc các công trình, cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp thân thiện, an toàn. Thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua chung tay xây dựng, chăm sóc, bảo vệ trường học xanh, sạch, đẹp- thân thiện- an toàn- hạn chế rác thải nhựa, trong cán bộ, giáo viên nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh.

Việc xây dựng trường học có khuôn viên, cảnh quan tươi đẹp cũng góp phần giúp giáo viên, học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày hạnh phúc.

Học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) hưởng ứng Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022.
Học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) hưởng ứng Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 2022.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng nhắn nhủ và chúc học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nói riêng, và toàn tỉnh nói chung nỗ lực học tập. Thành quả học tập, rèn luyện của các em chính là thành công, thương hiệu và uy tín của nhà trường.

Đồng thời đề nghị tập thể Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục nâng chất lượng dạy học, uy tín, giá trị của mình. Phát huy vai trò, vị trí là đầu tàu dẫn dắt đổi mới sáng tạo giáo dục phổ thông của tỉnh. Đóng góp vào vị thế, sự phát triển của giáo dục tỉnh Nghệ An.

Những năm gần đây, Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) tận dụng những cành đào của người dân không sử dụng sau tết, đem về trồng trong vườn trường. Vừa hạn chế rác thải ra môi trường, thực hiện tiết kiệm và tạo cảnh quan đẹp cho trường học.
Những năm gần đây, Trường THPT Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) tận dụng những cành đào của người dân không sử dụng sau tết, đem về trồng trong vườn trường. Vừa hạn chế rác thải ra môi trường, thực hiện tiết kiệm và tạo cảnh quan đẹp cho trường học.
Xây dựng trường học xanh sạch đẹp, thân thiện tích cực được Trường Phổ thông DTBT THCS Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) thực hiện thường xuyên trong năm.
Xây dựng trường học xanh sạch đẹp, thân thiện tích cực được Trường Phổ thông DTBT THCS Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) thực hiện thường xuyên trong năm.

Ngay sau lễ phát động, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng lần lượt tổ chức trồng cây. Theo cán bộ lãnh đạo nhiều đơn vị, công tác chuẩn bị cho việc trồng cây xanh đầu năm đã sẵn sàng. Dự kiến trong tuần đầu tiên đi học sau tết, thời tiết ấm dần lên các nhà trường sẽ triển khai cho học sinh, giáo viên cùng nhau trồng cây trong khuôn viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.