Học sinh gần gũi thiên nhiên khi hòa mình vào Tết trồng cây

GD&TĐ - Mới đây, ngành giáo dục huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 tới các nhà trường trên địa bàn.

Học sinh gần gũi thiên nhiên khi hòa mình vào Tết trồng cây

Theo Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu, đã thành thông lệ, cứ đầu năm mới các nhà trường đều phát động phong trào trồng cây xanh cho học sinh vào dịp đầu xuân mới. Đây là một hoạt động được hết sức chú trọng bởi nó không chỉ tạo cảnh quan sạch, đẹp cho ngôi trường mà còn góp phần tạo nên một nét đẹp truyền thống văn hóa cho các em học sinh.

Thầy Phạm Văn Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân cho biết, trước buổi ra quân trồng cây, nhà trường đã phát động mỗi học sinh mang theo một cây hoa hoặc một cây xanh để trồng trong trong lớp và khuôn viên nhà trường. Dưới tết trời se lạnh cùng cơn mưa phùn đầu xuân xen lẫn sự háo hức, em nào cũng mang trong mình sự hồ hởi và niềm hy vọng mới với tết trồng cây.

Thầy Phạm Văn Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân cùng tham gia trồng cây trong khuôn viên nhà trường.
Thầy Phạm Văn Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân cùng tham gia trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

"Hải Xuân là một trong những xã gần giáp biển. Trong những năm gần đây, hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra phức tạp lũ, bão mưa lớn kéo dài liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế. Nguyên nhân gây ra thiên tai nặng nề là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi theo hướng ngày càng cực đoan, khó dự báo. Để chung tay chống biến đổi khí hậu thì hoạt động trồng thêm cây xanh là một việc làm vô cùng ý nghĩa và cần thiết", thầy Phạm Văn Trang nhấn mạnh.

Các em học sinh tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây bằng những việc làm thiết thực.
Các em học sinh tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây bằng những việc làm thiết thực.

Trồng cây ngày đầu năm không chỉ là hoạt động truyền thống mà còn là một cơ hội để các em được gần gũi với thiên nhiên. Học sinh được học tập thông qua lao động và thực hành những kiến thức đã học ở các môn tự nhiên vào đời sống. Tết trồng cây là dịp thầy trò cùng thực hiện lời di huấn thiêng liêng của Bác Hồ, là hành động thiết thực hướng tới "mừng Đảng, mừng xuân". Đồng thời giáo dục học sinh tình yêu lao động, gắn bó với quê hương, đất nước. 

Theo sự phân công trong buổi lễ Tết trồng cây ra quân đầu năm, các thầy cô và học sinh Trường THCS Hải Xuân đã trồng thêm nhiều cây lâu năm bổ sung vào vườn cây ăn quả của nhà trường. Trong đó có 20 cây tuyết sơn phi hồng, cây tùng trồng dọc ven bờ sông trước cổng trường và hàng trăm cây cảnh trong lớp và các bồn cây. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ