Hàng nghìn học sinh bị ăn bớt khẩu phần ở Khánh Hòa: Tạm dừng bếp ăn bán trú

GD&TĐ - Như Báo Giáo dục và Thời đại đã phản ánh, hàng nghìn học sinh Trường Tiểu học Phước Long 1, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã bị ăn bớt khẩu phần.

Hàng nghìn học sinh bị ăn bớt khẩu phần ở Khánh Hòa: Tạm dừng bếp ăn bán trú

Cụ thể như thịt nạc vai nhà bếp báo 60kg nhưng khi cân chỉ được 32kg. Cà rốt báo 30kg nhưng chỉ cân được 20kg... Trường này đã có thông báo tạm dừng bếp ăn bán trú.

Trường Tiểu học Phước Long 1 vừa có Văn bản số 106/TB-THPL1 thông báo tạm dừng tổ chức bán trú. Trước đó, trường này nhận được đơn của ông Nguyễn Đức Toàn (hộ kinh doanh chuyên kinh doanh lương thực, thực phẩm, ăn uống, giải khát, cơm suất, có địa chỉ tại 30D Nguyễn Thị Định, phường Phước Long, TP Nha Trang) - đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn bán trú với Trường Tiểu học Phước Long 1. Đơn thông báo tạm dừng nấu bếp bán trú tại trường. 

Thông báo của Trường Tiểu học Phước Long 1 nêu rõ: “Tạm dừng tổ chức bán trú tại trường kể từ ngày 19/10 cho đến khi có thông báo mới. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo cho cha mẹ học sinh của lớp mình biết để đưa đón con đi học đúng thời gian quy định”.

Theo thông báo của giáo viên chủ nhiệm các lớp, Trường Tiểu học Phước Long 1, bắt đầu từ 19/10, thời gian học buổi sáng 7 giờ đến 10 giờ 25 phút. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 25 phút. Phụ huynh có kế họach đưa đón các cháu và ăn uống nghỉ ngơi tại nhà. Nhiều phụ huynh là công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn vì phải đi làm không thể đưa đón con được. Nhiều người phải chấp nhận xin nghỉ làm ít ngày để đưa đón con.

Theo hợp đồng (ký ngày 30/8/2020, có thời hạn 5 năm) cung cấp suất ăn bán trú được Trường Tiểu học Phước Long 1 ký với hộ kinh doanh Nguyễn Đức Toàn thì suất ăn trưa và xế của học sinh có tổng giá trị 27.000 đồng/suất ăn (ăn trưa 19.000 đồng, ăn xế 5.000 đồng và chi phí chất đốt, vệ sinh là 3.000 đồng).

Ngoài ra, học sinh còn phải đóng thêm các khoản khác như nước rửa chén 6.000 đồng/học sinh/tháng, tiền khấu hao tài sản 12.000 đồng/học sinh/tháng. Hàng loạt khoản đóng góp như vậy, tuy nhiên, chất lượng bữa ăn thì không như mong đợi, thậm chí có dấu hiệu bị “xà xẻo”, và không bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 16/10, nhiều phụ huynh bức xúc đã căng băng rôn ngay cổng trường, với nội dung “yêu cầu có bữa ăn sạch cho học sinh”. Đồng thời, nhiều phụ huynh yêu cầu nhà trường sớm công khai, minh bạch các khoản thu tài chính và nguồn gốc thực phẩm chế biến món ăn cho học sinh bán trú hàng ngày.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ