Nhận định thời điểm Thủ tướng Anh có thể từ chức

GD&TĐ - Ngày 20/6, tờ The Telegraph dẫn lời một số quan chức chính phủ nhận định về thời điểm Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể tuyên bố kế hoạch từ chức.

Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Lời kêu gọi Thủ tướng Starmer từ chức ngày càng gia tăng kể từ khi đảng Lao động mất gần 1.500 ghế trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5/2026.

Áp lực càng leo thang sau khi Thị trưởng vùng Greater Manchester, Andy Burnham giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield hôm 17/6.

Ông Burnham được cho là có sự ủng hộ của gần 300 nghị sĩ đảng Lao động, khiến các đồng minh dự đoán một sự chuyển giao quyền lực không gặp tranh chấp.

Theo một quan chức cấp cao của chính phủ được tờ The Telegraph trích dẫn, đã có "khá nhiều sự thay đổi" trong nội các kể từ chiến thắng của ông Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung, khiến Thủ tướng Starmer nhận ra "cuộc chơi đã kết thúc" và tập trung vào việc "củng cố di sản của mình".

Một nghị sĩ đảng Lao động trước đây trung thành với ông Starmer cho biết, thủ tướng có thể tuyên bố từ chức ngay từ ngày 22/6, đồng thời cho rằng, sự ủng hộ dành cho ông Starmer trong số các nghị sĩ đảng Lao động đã giảm xuống chỉ còn một số ít "bạn bè và người thân".

“Chẳng còn ai cả. Thực tế là chỉ còn lại những người có người thân làm việc ở số 10 phố Downing hoặc những người bạn thân lâu năm của ông Keir”, vị nghị sĩ nói.

Một nguồn tin khác trong chính phủ dự đoán, “sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào những ngày tới”, đồng thời cảnh báo nếu ông Starmer từ chối từ chức, đảng Lao động có thể rơi vào “tình trạng từ chức hàng loạt”.

Một cựu nghị sĩ từng ủng hộ Thủ tướng Starmer hồi tháng trước đã mô tả ông là "người sắp hết thời" và cho rằng ông Burnham có vị thế tốt hơn để xây dựng một liên minh rộng lớn trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Theo tờ The Telegraph, một số bộ trưởng cấp cao trong nội các, bao gồm Bộ trưởng Giao thông vận tải Heidi Alexander và Bộ trưởng Ngoại giao Yvette Cooper, đã bí mật thúc giục ông Starmer đưa ra lịch trình cho việc từ chức của mình thay vì tranh giành vị trí lãnh đạo.

Ông Starmer trở thành thủ tướng sau khi dẫn dắt đảng Lao động giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Tuy nhiên, sự tín nhiệm của ông đã giảm sút đáng kể kể từ đó do khủng hoảng chi phí sinh hoạt và hậu quả từ vụ bê bối các băng nhóm hiếp dâm ở Anh.

Văn phòng Thủ tướng Anh đã bác bỏ những lời đồn đoán ông Starmer đang chuẩn bị từ chức, khẳng định ông vẫn giữ lời hứa hôm 19/6 về việc sẽ không bị thách thức và cho rằng một cuộc tranh giành quyền lãnh đạo sẽ "đẩy đất nước vào hỗn loạn".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ