Kết luận vụ dâm ô với bé gái thiểu năng ở Phú Quốc

Thấy bé gái bị thiểu năng đi tìm mẹ, Nguyễn Văn Điền giả vờ làm người tốt rồi chở nạn nhân đến phòng trọ thực hiện hành vi đồi bại.

Kết luận vụ dâm ô với bé gái thiểu năng ở Phú Quốc

Ngày 23/3, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa chuyển kết luận điều tra cho VKSND cùng cấp để truy tố Nguyễn Văn Điền (46 tuổi, tạm trú thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) về tội “Dâm ô trẻ em”.

Ket luan vu dam o voi be gai thieu nang o Phu Quoc - Anh 1

Yêu râu xanh đang ký biên bản lấy lời khai tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/11/2016, Điền chạy xe ôm ở khu vực chợ An Thới (thuộc thị trấn An Thới) thì phát hiện bé gái T.T.K.N. (11 tuổi, ngụ cùng địa phương, bị thiểu năng) đang đi lang thang tìm mẹ.

Thấy vậy, Điền kêu bé gái lên xe để chở đi tìm giúp. Khi chở đi được một đoạn, Điền nảy sinh ý định dâm ô nên chở bé N. về thẳng phòng trọ của mình ở khu phố 5, thị trấn An Thới.

Tại đây, Điền có hành vi dâm ô với bé N. nhiều lần. Do bị đau nên bé N. khóc, đòi Điền đưa về nhà.

Sau khi phát hiện con mình có biểu hiện bị dâm ô, mẹ bé N. đến cơ quan công an trình báo. Điền bỏ trốn khỏi địa phương được 2 ngày rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Theo NLĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thành tích của trẻ giống như hoa mùa xuân, tự nhiên nở rộ, không cần phải khoe khoang một cách quá mức. (Ảnh: ITN).

Đừng biến con thành 'trang sức' của cha mẹ

GD&TĐ - Trong lòng cha mẹ, từng bước tiến bộ và thành tích của con đều đáng tự hào. Nhưng việc khoe khoang quá mức về thành tích của con có thể mang lại những hậu quả không mong muốn.