Israel tiếp tục bị lên án vì tấn công quân sự; Hàng ngàn người Cuba xuống đường

GD&TĐ - Trung Đông ngày 14/10, Israel bị các nước lên án vì tấn công quân sự, hàng ngàn người Cuba xuống đường bày tỏ đoàn kết với người Palestine.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa), Thủ tướng Manuel Marrero (giữa bên phải), và Bí thư thứ nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, Meybis Estevez (giữa bên trái), diễu hành tại Havana. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (giữa), Thủ tướng Manuel Marrero (giữa bên phải), và Bí thư thứ nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, Meybis Estevez (giữa bên trái), diễu hành tại Havana. Ảnh: AFP.

Quân sự

Dải Gaza: Ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công mới nhất của Israel trên khắp Gaza khi cuộc bao vây miền bắc Gaza của Israel vẫn tiếp diễn, khiến khoảng 400.000 người Palestine bị mắc kẹt.

Israel và Lebanon: Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Lebanon (UNIFIL) sẽ ở lại vị trí của họ ở miền nam nước này, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix đã tuyên bố sau khi lực lượng gìn giữ hòa bình của UNIFIL bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.

Ít nhất 21 người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Aitou, nơi có phần lớn người theo đạo Thiên chúa ở miền bắc Lebanon. 8 người khác bị thương.

Cuộc tấn công bằng UAV của Hezbollah ngày 13/10 nhằm vào một căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có thể nằm trong nỗ lực gây tổn thất cho Israel khi Hezbollah phải đối mặt với những thách thức về hoạt động ở miền nam Lebanon.

Iran: Iran đang tiếp tục phối hợp với các nhà lãnh đạo khu vực và Trục kháng chiến trước cuộc tấn công trả đũa dự kiến ​​của Israel vào nước này.

israel-tiep-tuc-bi-len-an-vi-tan-cong-quan-su-hang-ngan-nguoi-cuba-xuong-duong-2-3108.jpg
Bản đồ xung đột biên giới Israel-Hezbollah ngày 14/10. (Ảnh: Rybar)

Ngoại giao

Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia (ACFID) đã kêu gọi chính phủ nước này áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quan chức Israel để đáp trả cuộc bao vây chết người của Israel ở phía bắc Dải Gaza.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức "tình trạng bạo lực đáng xấu hổ đối với trẻ em" ở Gaza, trong khi Israel tiếp tục tấn công các trại tị nạn và cơ sở y tế nơi trú ngụ của những người tị nạn Palestine phải di dời.

Hàng ngàn người Cuba, dẫn đầu bởi Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và các nhà lãnh đạo khác, đã tuần hành tại Havana để bày tỏ sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza và lên án hoạt động quân sự của Israel.

Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu, đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại ngày càng tăng về các cuộc tấn công của Israel vào phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu từ tất cả 27 thành viên của khối này về việc chấm dứt bạo lực.

Quân đội Israel không kích thành phố Baalbek và vùng lân cận; Hezbollah tấn công tên lửa vào thành phố Karmiel của Israel; Hamas phục kích xe chở quân của quân đội Israel ở Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza.
Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Mạnh dạn lên tiếng với 'lạm thu'

GD&TĐ - Dù ngành Giáo dục và các địa phương có chỉ đạo về chống lạm thu nhưng hầu như năm học nào, vấn đề này cũng trở thành đề tài “nóng”.

Hệ thống cây xanh của Trường Tiểu học Lê Đình Chinh được trồng từ nguồn kinh phí do một số phụ huynh ủng hộ. Ảnh: NTCC

'Kê toa' chống lạm thu đầu năm

GD&TĐ - Công khai các khoản thu theo thỏa thuận và bắt buộc là cách nhiều địa phương áp dụng để chống lạm thu trong các trường học.