Israel tái trang bị hàng loạt pháo Gatling để chống lại nguy cơ lớn từ Hezbollah

GD&TĐ - Mặc dù các công ty quốc phòng Israel có nhiều giải pháp hiện đại hơn để chống lại mối đe dọa từ UAV, nhưng tình thế hiện nay là cấp thiết.

Israel tái trang bị hàng loạt pháo Gatling để chống lại nguy cơ lớn từ Hezbollah

Israel hiện đang nghiên cứu xem liệu Lực lượng Phòng vệ (IDF) của họ có quan tâm đến việc chống lại máy bay không người lái bằng pháo M61 Vulcan, loại vũ khí có thể được gắn trên các xe bọc thép chở quân sẽ được triển khai dọc biên giới phía Bắc của đất nước hay không.

Tel Aviv bắt đầu xem xét hướng đi như vậy sau khi Hezbollah phóng máy bay không người lái và tên lửa về phía nước này vào tháng 4 năm nay.

Tờ Defense News nhận xét, theo tính toán của Trung tâm khoa học và giáo dục Alma, nhóm vũ trang Hezbollah có hơn 2.500 UAV, cả trinh sát và tấn công, hiện tại cường độ tập kích đã tăng từ 7 chiếc vào tháng 2, lên tới 24 chiếc vào tháng 3 năm nay.

Để chống lại máy bay không người lái của đối phương, Bộ Tư lệnh phía Bắc của IDF đã thành lập một đơn vị phòng thủ chống máy bay không người lái và hệ thống phát hiện UAV đã được triển khai ở biên giới.

Tuy nhiên trong tháng này, đối phương đã thành công trong việc điều động một máy bay không người lái tiến vào không phận Israel để tấn công một mục tiêu quân sự.

Pháo nòng xoáy cao tốc kiểu Gatling sẽ tiếp tục hiện diện trong Lực lượng phòng vệ Israel.

Pháo nòng xoáy cao tốc kiểu Gatling sẽ tiếp tục hiện diện trong Lực lượng phòng vệ Israel.

Đối với pháo M61 Vulcan, chúng phục vụ trong Quân đội Israel như một phần của hệ thống Machbet (hiện đại hóa pháo phòng không tự hành M163 VADS do Mỹ chế tạo trên khung gầm trên xe bọc thép chở quân M113), mà Israel đã sử dụng từ năm 1997 đến năm 2006.

Điều thú vị là ngày nay các công ty của Israel như Rafael hay IAI (Israel Aerospace Industries) có một số giải pháp khác nhau để chống lại UAV, nhưng họ từ chối bình luận về khả năng trang bị cho quân đội các hệ thống Gatling. Bộ Quốc phòng nước này cũng từ chối bình luận về thông tin trên.

Đồng thời IDF cho biết, Quân đội Israel hiện không có sẵn pháo M61 Vulcan và giải pháp này cùng với các lựa chọn khác để phòng thủ chống lại máy bay không người lái đang được thử nghiệm song song.

Điều thú vị ở chỗ Israel không phải lực lượng duy nhất có ý định sử dụng trở lại pháo nòng xoay cao tốc, tin tức gần đây cho thấy Hàn Quốc đang đặt cược vào các hệ thống thông thường tương tự, Seoul sẽ chi 650 triệu USD cho CIWS-II - phiên bản sản xuất theo giấy phép dựa trên tổ hợp Phalanx nổi tiếng.

Sức mạnh pháo nòng xoay kiểu Gatling gồm M61 Vulcan cỡ 20 mm và GAU-8 Avenger cỡ 30 mm.

Theo Defense News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ