Ông Trump cân nhắc phương án ra đòn tấn công Iran giữa bất ổn leo thang

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang cân nhắc phương án tấn công Iran giữa sóng bất ổn.

Bất ổn tại Iran.
Bất ổn tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét một số phương án tiến hành thêm các đòn tấn công nhằm vào Iran, theo truyền thông Mỹ.

“Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã được báo cáo về các phương án mới cho những cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran, khi ông cân nhắc việc thực hiện lời đe dọa tấn công quốc gia này vì trấn áp người biểu tình,” truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết.

Theo nhật báo Mỹ, “Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng các quan chức cho biết ông đang nghiêm túc cân nhắc việc cho phép tiến hành một cuộc tấn công để đáp trả những nỗ lực của chính quyền Iran nhằm đàn áp các cuộc biểu tình bùng phát từ bất mãn kinh tế trên diện rộng.”

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Washington có thể giáng một đòn mạnh vào ban lãnh đạo Iran nếu cần thiết. Ông đưa ra phát biểu này khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu Mỹ có sẵn sàng sử dụng vũ lực trong trường hợp xảy ra các ca tử vong đối với người biểu tình Iran hay không.

Biểu tình lan rộng, thương vong gia tăng tại Iran

Ngày 29/12/2025, các tiểu thương bắt đầu xuống đường biểu tình tại Tehran do đồng rial Iran sụt giá mạnh. Sang ngày 30/12, sinh viên tham gia làn sóng bất ổn. Các cuộc bạo loạn sau đó lan ra hầu hết các thành phố lớn trên cả nước.

Đến ngày 2/1, các nhóm vũ trang không rõ danh tính xuất hiện trên đường phố, làm gia tăng các cuộc đụng độ vũ trang giữa những người bạo loạn và lực lượng thực thi pháp luật.

Theo các báo cáo mới nhất, đỉnh điểm của làn sóng bất ổn diễn ra tối 8/1, khi ít nhất 11 dân thường, trong đó có một trẻ em, cùng nhiều nhân viên thực thi pháp luật, gồm công tố viên thành phố Esfarayen, đã thiệt mạng do hành động của những kẻ bạo loạn.

Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết những kẻ bạo loạn đã phóng hỏa 25 nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô, phá hoại 26 ngân hàng, 3 cơ sở y tế, 10 tòa nhà chính phủ, 48 xe cứu hỏa, 42 xe buýt và xe cứu thương, cùng 24 căn hộ.

Giới chức Iran gọi những kẻ gây rối là khủng bố, đồng thời cáo buộc Israel và Mỹ đứng sau các cuộc bất ổn.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ tiến hành các đòn nhằm vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu bị tấn công.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Washington sẵn sàng “giải cứu” những người biểu tình tại Iran.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ