Quân đội Iran vừa công bố một bước đột phá lớn trong lĩnh vực phòng không khi tuyên bố hệ thống Bavar-373 mới nhất của nước này có khả năng đánh bại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 đang được Mỹ - Israel sử dụng.
Tehran cho biết hệ thống này, được truyền thông địa phương cho là có tính năng tương tự hoặc thậm chí vượt trội so với S-400 của Nga, tổ hợp trên đã vượt qua các cuộc thử nghiệm rất thành công, chứng minh được tính hiệu quả của nó.
Để làm bằng chứng, các nguồn tin Iran trích dẫn việc phá hủy một máy bay không người lái, mặc dù giới chuyên gia nhấn mạnh rằng đặc điểm kỹ thuật của phương tiện nói trên khác biệt đáng kể so với tiêm kích tàng hình hiện đại.
Theo dữ liệu chính thức, Bavar-373 có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km. Quân đội Iran tuyên bố rằng hệ thống này được thiết kế riêng để chống lại chiến đấu cơ công nghệ cao, bao gồm cả F-35 - loại máy bay được Israel và Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tehran làm dấy lên nghi ngờ trong giới phân tích quốc tế. Đầu tiên, hệ thống này chưa bao giờ được thử nghiệm với F-35 thực sự và thứ hai, ngay cả khi chúng ta cho rằng có khả năng đánh chặn về mặt lý thuyết thì tiêm kích tàng hình của Israel vẫn được trang bị vũ khí có tầm bắn xa hơn.
Ví dụ, tên lửa đạn đạo hàng không Rocks đang được IDF sử dụng có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 300 km. Điều này cho phép phi công thực hiện các cuộc tấn công mà không cần phải đi vào phạm vi phòng không của đối phương, phủ nhận những lợi thế được cho là của Bavar-373.
Sự hoài nghi về tuyên bố của Iran càng tăng cao do thiếu sự xác nhận độc lập về những bài kiểm tra thành công. Nhiều chuyên gia quân sự chỉ ra rằng việc bắn hạ máy bay không người lái, ngay cả loại hiện đại, cũng không phải là chỉ báo về khả năng chống lại tiêm kích ứng dụng công nghệ tàng hình.
Hơn nữa hệ thống S-400 mà Iran coi là tiêu chuẩn cũng chưa bao giờ được sử dụng để chống lại F-35 trong điều kiện chiến đấu thực tế, khiến cho việc so sánh trở nên rất khó nói.
Trong khi đó, tình hình khu vực vẫn căng thẳng. Theo dữ liệu nguồn mở, vào đầu năm 2025, Israel đã tăng cường các hoạt động tình báo và chiến đấu nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Iran ở Syria và Lebanon.
Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông Israel, IDF thường xuyên tấn công các mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cũng như các tuyến cung cấp vũ khí cho Hezbollah. Những hoạt động này thường được thực hiện bằng máy bay F-35, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của chúng đối với Quân đội Israel.