Một chương mới về hoạt động căng thẳng của NATO ở Biển Đen

GD&TĐ - Một chương mới về hoạt động căng thẳng của NATO đã diễn ra ở Biển Đen, điều này không thể khiến Nga an tâm.

Một chương mới về hoạt động căng thẳng của NATO ở Biển Đen

Theo ghi nhận, 1 máy bay chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Mỹ đã tuần tra khu vực phía Tây Biển Đen trong nhiều giờ.

Phương tiện đa năng này được thiết kế để phát hiện và vô hiệu hóa tàu ngầm, cũng như tiến hành trinh sát, hoạt động di chuyển vòng trên mặt nước đã thu hút sự chú ý ngày càng cao của những người quan sát.

Sự hiện diện của chiếc P-8A đã trở thành một phần trong các nhiệm vụ thường xuyên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương nhằm theo dõi tình hình gần các khu vực xung đột, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine đang diễn ra căng thẳng.

Cùng lúc đó, một máy bay trinh sát khác của NATO là chiếc Bombardier Challenger 650 Artemis bất ngờ thay đổi kế hoạch, khi rời căn cứ ở Constanta, Romania, hướng đến Balkan và dừng lại ở biên giới Bosnia & Herzegovina.

Một máy bay Boeing P-8A Poseidon khác, được cho là cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily, được trang bị các hệ thống tiên tiến để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Ngoài kho vũ khí chống tàu ngầm, bao gồm ngư lôi và tên lửa Harpoon, trên chiếc Poseidon còn có radar mạnh mẽ và thiết bị điện tử tinh vi, có khả năng theo dõi chuyển động cả trên biển và trên đất liền.

snimok-5577.jpg
Hoạt động dày đặc của máy bay trinh sát NATO.

Giới chuyên gia lưu ý rằng sự hiện diện lâu dài của nhóm trinh sát này trên Biển Đen có liên quan đến nhu cầu giám sát các hoạt động của Hải quân Nga, đặc biệt là sau số vụ việc liên quan đến máy bay không người lái và tên lửa tấn công trong khu vực ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, việc máy bay Bombardier Challenger 650 Artemis rời khỏi lộ trình thường lệ qua Biển Đen hướng tới Balkan là một bước ngoặt bất ngờ.

Chiếc máy bay này được sửa đổi từ phi cơ phản lực thương mại dân dụng thành phương tiện trinh sát vô tuyến điện tử, đóng thường xuyên tại sân bay Mihail Kogalniceanu ở Constanta.

Máy bay được phát triển cho chương trình Hệ thống tình báo đa nhiệm vụ trinh sát và nhắm mục tiêu trên không (ARTEMIS) của Quân đội Hoa Kỳ, được trang bị hệ thống cảm biến có thể thu được tín hiệu từ cách xa hàng trăm km.

Nhiệm vụ của nó tại khu vực Cộng hòa Srpska của Bosnia & Herzegovina đã đặt ra câu hỏi về mục đích thực sự.

Một số nhà phân tích cho rằng NATO có thể đã chuyển trọng tâm sang Balkan do căng thẳng gia tăng gần đây.

Tiêm kích tàng hình Su-57 Felon của Nga lần đầu tiên hạ cánh xuống lãnh thổ Iran
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ