Bayraktar Akinci tấn công mạnh như tiêm kích chuyên nghiệp nhờ radar AESA

GD&TĐ - UAV Bayraktar Akinci đã hoàn thành thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với radar mảng pha quét chủ động (AESA) Murad do ASELSAN phát triển.

Bayraktar Akinci tấn công mạnh như tiêm kích chuyên nghiệp nhờ radar AESA

Công ty Baykar đã thông báo điều này trên mạng xã hội của mình. Theo báo cáo, trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, radar tích hợp vào hệ thống UAV Akinci đã truyền dữ liệu thành công về trạm điều khiển mặt đất.

Ấn phẩm Ulusavunma cho biết, phiên bản Akinci-A trang bị động cơ turbine cánh quạt AI-450T từ công ty Ivchenko - Progress của Ukraine đã được sử dụng cho các cuộc thử nghiệm bay.

Ngoài ra tờ báo này còn đưa tin rằng quá trình kiểm tra sẽ vẫn tiếp tục. Tiếp theo, dự kiến ​​sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa không đối không tầm trung Gökdoğan của Thổ Nhĩ Kỳ từ UAV Akinci.

UAV Bayraktar Akinci đã được trang bị radar AESA rất mạnh.

Nguyên mẫu máy bay không người lái Akinci đã được trình diễn vào năm 2018. Giới chuyên môn cho rằng chiếc UAV này có thể bay ở độ cao 12.200 mét và mang theo tới 900 kg vũ khí trên các giá treo bên ngoài và tối đa 450 km trong các khoang bên trong thân.

Chiếc UAV này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12 năm 2019, sau đó nhiều cuộc thử nghiệm đối với nguyên mẫu đã bắt đầu theo nhiều chương trình khác nhau. Máy bay không người lái Akinci sản xuất hàng loạt đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 5 năm 2021.

UAV Akinci có sải cánh 20 mét và trọng lượng cất cánh tối đa 4.500 kg. Thời gian hoạt động dự kiến ​​là 24 giờ. Vũ khí của Akinci bao gồm tên lửa và bom dẫn đường, hệ thống tình báo điện tử và chiến đấu.

thumbs-b-c-41bcd6b7e12452277ec6abcfd5518ea5.jpg
Tên lửa hành trình Cakir trong một cuộc trình diễn tại triển lãm quốc phòng.

Vào năm 2024, công ty Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm nhiều loại vũ khí cho máy bay không người lái Akinci nhằm hoàn thiện khả năng tác chiến của nó.

Trước hết, đó là nhóm vũ khí có độ chính xác cao, chẳng hạn như bom cỡ nhỏ Tolun, tên lửa đạn đạo hàng không UAV-230 phiên bản có đầu tự dẫn bằng tia laser và truyền hình, tên lửa hành trình Cakir và bom có bộ dẫn đường độ chính xác cao.

Việc tích hợp radar AESA ASELSAN Murad 100-A không chỉ cải thiện khả năng phát hiện mục tiêu trên mặt đất mà còn cho phép nhận diện hiệu quả mục tiêu trên không và dẫn đường cho tên lửa không đối không, bao gồm cả tên lửa tầm trung Gökdoğan.

Trong đó Gökdoğan là tên lửa không đối không nhiên liệu rắn của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm bắn hơn 65 km và được trang bị đầu tự dẫn radar chủ động.

Máy bay không người lái Akinci của Thổ Nhĩ Kỳ có năng lực tác chiến rất mạnh.
Theo Ulusavunma

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ