OPEC+ đầu hàng: Sản lượng tăng lần đầu sau 3 năm làm rung chuyển thị trường

GD&TĐ - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) cuối cùng đã quyết định thực hiện tăng sản lượng sau thời gian dài trì hoãn.

OPEC+ đầu hàng: Sản lượng tăng lần đầu sau 3 năm làm rung chuyển thị trường

Lần tăng sản lượng đầu tiên sau 3 năm sẽ bổ sung 138.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào tổng kế hoạch sản xuất bắt đầu từ tháng 4, dữ liệu này được hãng tin Anh Reuters cung cấp dựa trên những tính toán mới nhất.

Đây là lần tăng đầu tiên theo kế hoạch (đã có những đợt tăng đột biến tự phát) đối với các thành viên OPEC+ kể từ năm 2022, một bước đi thận trọng hướng tới việc đảo ngược mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày mà nhóm này vẫn bám vào như một biện pháp an toàn.

Giá dầu đã giảm mạnh trong phiên giao dịch buổi chiều 4 tháng 3, khi thị trường bị ảnh hưởng bởi tin tức này.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục kêu gọi giảm giá dầu, gây sức ép buộc Saudi Arabia và các đồng minh phải khai thác nhiều hơn.

Với giá dầu thô dao động quanh mức 71 đô la một thùng và OPEC+ đang phải đối mặt tình hình bất ổn về địa chính trị và kinh tế , đây không phải là quyết định dễ dàng đối với các thành viên của liên minh, nhưng cuối cùng tổ chức này đã phải nhượng bộ.

620x-1.jpg
Tổ chức OPEC+ không thể duy trì chính sách cắt giảm sản lượng thêm nữa.

Theo nhà phân tích Amen Bakr, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ bao gồm việc loại bỏ dần việc cắt giảm 2,2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026.

Quyết định trên không hề dễ dàng mà thực sự rất khó khăn. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thô thấp, tình hình nội bộ của OPEC+ tương đối căng thẳng, Saudi Arabia - quốc gia luôn thận trọng trong việc ổn định thị trường, tuần trước đã tuyên bố rằng họ không vui mừng trước động thái mở van dầu vội vã như vậy.

Cùng lúc đó, các thành viên có ảnh hưởng khác của tổ chức như UAE và nhiều khả năng là Nga, đang thúc đẩy tăng sản lượng và xuất khẩu. Vì vậy dưới áp lực từ nhiều phía, một quyết định chung đã được đưa ra.

Trước sự biến động trong nhu cầu của Trung Quốc, khi Bắc Kinh vẫn đóng vai trò then chốt đối với ngành, rất có thể mức tăng hiện tại được công bố chỉ là thử nghiệm chứ không phải là sự thay đổi hoàn toàn trong chính sách độc quyền nhiên liệu.

Saudi Arabia đi tiên phong trong tổ chức OPEC+ với mức cắt giảm 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ