Huy chương Đồng APIO 2021: Không ngừng nhóm lửa đam mê

GD&TĐ - Tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á – Thái Bình Dương năm 2021, Trần Xuân Bách, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội giành huy chương Đồng.

Trần Xuân Bách (thứ hai từ phải sang) nhận bằng khen của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NVCC.
Trần Xuân Bách (thứ hai từ phải sang) nhận bằng khen của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NVCC.

Trau dồi kiến thức Tin học từ bậc THCS, Bách bày tỏ sẽ không ngừng “nhóm lửa” đam mê với bộ môn này.

Cơ duyên với môn Tin học

Là một trong 6 thí sinh đạt điểm cao nhất trong Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, Trần Xuân Bách nhớ lại: Khoảng cuối năm lớp 6, đầu năm lớp 7, em được mẹ đăng ký tham gia trại hè về Tin học. Sau đó, em mày mò tìm được trang web hướng dẫn cách làm bài tập môn này. Xuất phát từ sự tò mò, càng tìm hiểu, em càng yêu thích và dành nhiều thời gian cho Tin học.

Bách cho biết, khác với Toán hay Ngữ văn, Tin học có khá ít tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt hoặc tài liệu chỉ dành cho bậc học cao. Do đó, từ những năm THCS, em đã mày mò tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh.

Trần Xuân Bách là học sinh lớp 10 đầu tiên đạt giải trong Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: NVCC.
Trần Xuân Bách là học sinh lớp 10 đầu tiên đạt giải trong Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh sách giáo khoa, em tìm thêm thông tin và bài tập trên Internet để tự làm. Điều gì chưa hiểu, chưa rõ, em hỏi thầy cô hoặc tham gia các nhóm học tập trên mạng nhờ giải đáp.

Yêu thích Tin học và các môn Khoa học tự nhiên, Bách không ngại thử sức qua nhiều cuộc thi và đạt những thành tích ấn tượng. Đối với em, mỗi kỳ thi là một lần tôi luyện cả về trí lực và tinh thần.

Ngay từ khi học THCS, Bách đã giành được nhiều thành tích trong các kỳ thi giao lưu học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Ở môn Toán, em giành Giải vô địch Kỳ thi Toán học Úc AMC 2019, Huy chương vàng kì thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) 2019; Giải “National Champion”, “Longest Jump” tại kì thi Toán học quốc tế Kangaroo – IKMC 2019.

Chia sẻ về phương pháp học của mình, Bách cho biết: Bản thân em cũng không có bí quyết nào đặc biệt. Em cố gắng luyện tập nhiều dạng bài nhất có thể, thường xuyên làm thử các đề thi. Việc làm đi làm lại nhiều bài tập trong thời gian dài giúp em có thể ghi nhớ và xâu chuỗi các vấn đề với nhau.

Với môn Tin học, em đạt giải Nhì bảng B1 kỳ thi kỹ năng lập trình bằng Scratch hoặc Pascal/C++ cho học sinh THCS trong cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXV-2019, Giải Nhất Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố môn Tin học năm học 2019 – 2020.

Đến tháng 6/2020, Bách được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Trở thành một mảnh ghép của lớp chuyên Tin, em tiếp tục trau dồi tình yêu và phát huy khả năng ở bộ môn này.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2021. Ảnh: MOET.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2021. Ảnh: MOET.

Tỏa sáng trên trường quốc tế

Dưới sự dẫn dắt của thầy cô và niềm đam mê của bản thân, Trần Xuân Bách đã giành huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Indonesia là nước đăng cai.

Bách bày tỏ: Khi hay tin giành được huy chương Đồng em cảm thấy rất hạnh phúc và bất ngờ. Kết quả này vừa là minh chứng cho những cố gắng của em trong một thời gian dài vừa là động lực để em tiếp tục phấn đấu vượt qua chính mình.

Nhớ về quãng thời gian tham gia kỳ thi dưới tác động của dịch Covid-19, Bách miêu tả bằng cụm từ “không thể nào quên”. Lần đầu tiên tham gia Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương song do tình hình dịch bệnh phức tạp, Bách cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bách chia sẻ: Việc thi trực tuyến đối với em có nhiều lợi thế. Đầu tiên, em có thể tập trung toàn bộ thời gian, sức lực cho việc ôn tập và không bị xao nhãng bởi các tác động bên ngoài. Em cũng cảm thấy tự tin, bình tĩnh khi được thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng gặp trục trặc về hệ thống khiến thời gian thi phải kéo dài. Nhờ đã ôn luyện kỹ lưỡng và chuẩn bị tâm lý vững vàng, Bách cùng cả đội đã bình tĩnh vượt qua và mang về những thành tích ấn tượng.

“Việc thi trực tuyến không có nhiều khác biệt so với thi tập trung. Em cho rằng điều quan trọng là phải trang bị tốt kiến thức và chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống. Không nên lúng túng để đánh mất thời gian nếu gặp vấn đề phát sinh”, Bách cho hay.

Bách chia sẻ việc được tham gia đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương là niềm may mắn bởi em có cơ hội giao lưu, học hỏi với những thầy cô dày dặn kinh nghiệm cùng những người anh, người bạn chăm chỉ, nỗ lực.

Trong đó, thầy Hồ Đắc Phương, giáo viên môn Tin học tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là người đã luôn đồng hành, dẫn dắt và tiếp lửa đam mê Tin học cho cậu học trò. Vừa là người bạn, người thầy, thầy Hồ Đắc Phương đã giúp đỡ em có được ngày hôm nay.

Thời gian tới, Bách dự định tiếp tục tham gia đội tuyển học sinh giỏi và thử sức ở các kỳ thi trong và ngoài nước. “Càng đào sâu nghiên cứu Tin học, em càng yêu thích bộ môn này. Em sẽ tiếp tục mài dũa kiến thức và duy trì ngọn lửa đam mê”, Bách cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ