Houthi công bố sự hợp tác làm sụp đổ quyền bá chủ phương Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng Houthi ở Yemen thuộc phong trào Ansar Allah cho biết họ đang hợp tác với Nga, Trung Quốc và BRICS để chống lại quyền bá chủ của phương Tây.

(Ảnh: REUTERS/Khaled Abdulla)
(Ảnh: REUTERS/Khaled Abdulla)

Ali al-Kahum, một quan chức của Houthi đã nêu ý kiến trên tại mạng xã hội X.

Ông cho biết mối quan hệ quốc tế giữa Yemen, Nga, Trung Quốc và các nước BRICS không ngừng được củng cố và phát triển, đồng thời có sự trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực.

Ông nhấn mạnh, Yemen cùng với Nga, Trung Quốc và các nước BRICS đang cùng nhau chiến đấu vì một thế giới đa cực và quá trình này bắt đầu từ tháng 2/2022 cùng với hoạt động quân sự đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass.

Sự gia tăng xung đột giữa Israel và Palestine chỉ làm tăng thêm những xu hướng này. Theo al-Kahoum, thế giới đang hướng tới một “thất bại lịch sử” và sự sụp đổ của quyền bá chủ phương Tây.

Ông nhấn mạnh quan hệ của Yemen với Trung Quốc, Nga và BRICS là bình đẳng và thể hiện sự tương tác về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc gia.

Ngày 16/3, Agence France-Presse đưa tin, lực lượng Houthi và Hamas đã tổ chức một cuộc họp bí mật để phối hợp hành động chống lại Israel, cũng như thảo luận về một hoạt động có thể xảy ra của Israel tại thành phố Rafah ở Gaza.

Ngày 12/3, báo Al Akhbar dẫn nguồn tin quân sự ở Yemen viết rằng lực lượng Houthi đã tìm ra kẽ hở trong công tác phòng không của tàu sân bay Eisenhower của Hải quân Mỹ.

Các chuyên gia lưu ý khi công bố rằng các cuộc tấn công bằng UAV của Houthi gây ra sự hoang mang lớn cho thủy thủ đoàn các thiết giáp hạm Mỹ và những cuộc tấn công này đã bộc lộ những hạn chế trong khả năng phòng thủ của tàu Mỹ.

Cùng ngày, lực lượng Houthi đã tấn công tàu thương mại Pinocchio ở Biển Đỏ, được xác định là của Mỹ. Đồng thời, theo trang web Marine Vessel Traffic, tàu Pinocchio đang treo cờ Liberia.

Ngày 6/3, người phát ngôn chính thức Yahya Sari của phong trào Houthi tuyên bố cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi vào tàu True Confidence của Mỹ ở Vịnh Aden.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Houthi vào một con tàu gây thiệt hại nhân mạng. Houthi đã tấn công tàu khu trục này sau khi nó bắn hạ UAV và tên lửa của họ.

Lực lượng Houthi đã tấn công các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tháng 11 năm ngoái để phản đối hành động của Israel ở Dải Gaza.

Đêm 12/1, để đáp trả, Mỹ và Anh đã tiến hành tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Nhà Trắng cho biết các cuộc tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát trên đất nước là nhằm mục đích phòng thủ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ