Video ông Shoigu nghe báo cáo về hiệu quả các hoạt động của quân đội Nga

GD&TĐ - Bộ trưởng Sergei Shoigu đã có cuộc họp tại sở chỉ huy của Lực lượng Thống nhất và nghe báo cáo về tình hình khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Video ông Shoigu nghe báo cáo về hiệu quả các hoạt động của quân đội Nga

Ông cũng được thông tin về hành động của đối phương và việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội trên các hướng chủ yếu.

Ông Sergei Shoigu đặc biệt chú ý đến các báo cáo về hiệu quả của hoạt động trinh sát và tấn công, cũng như hiệu quả của cuộc chiến phản pháo.

Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Đại tá Alexei Kim, báo cáo rằng đối phương đang chịu tổn thất đáng kể cả về trang bị và nhân lực do Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao cũng như UAV tấn công.

Nhờ hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công, chỉ trong tuần trước, quân đội Nga đã phá hủy 3 tổ hợp Patriot của Mỹ, 1 phương tiện chiến đấu Vampire, hơn 10 hệ thống pháo do nước ngoài sản xuất, cũng như kho chứa nhiên liệu và đạn dược.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga còn được thông báo có tới 300 chiến binh thuộc đội hình dân tộc chủ nghĩa "Kraken" đã bị tiêu diệt do một cuộc tấn công chính xác bằng đạn phòng không nhắm vào điểm triển khai của họ.

Tại sở chỉ huy, ông Sergei Shoigu được thông báo về số liệu kiểm soát khách quan việc tiêu diệt trang thiết bị quân sự và nhân lực của đối phương.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện mệnh lệnh quốc phòng của các doanh nghiệp thuộc khu vực Almaz-Antey. Ông lưu ý cần tích hợp ngay radar phản pháo với vũ khí tấn công.

Theo Tv zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.