Đại học hàng đầu Hàn Quốc lộ đề thi

GD&TĐ - Tại kỳ thi tuyển sinh riêng vào đầu tháng 11, Đại học Yonsei đã bị rò rỉ đề môn khoa học tự nhiên.

Đại học Yonsei là trường tốp đầu Hàn Quốc.
Đại học Yonsei là trường tốp đầu Hàn Quốc.

Cụ thể, một phòng thi đã phát và thu lại đề thi sớm một tiếng so với giờ phát đề chính thức. Các thí sinh trong phòng biết đề trước và đã phát tán ra bên ngoài. Những thí sinh khác đã đệ đơn kiện vì việc rò rỉ gây ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi.

Tuy nhiên, sự việc bị phát hiện sau khi nhà trường công bố điểm thi, điểm chuẩn và hơn 260 thí sinh được tính là trúng tuyển. Trước tình trạng trên, Bộ Giáo dục đã ra lệnh cấm tạm thời tuyển sinh cho đến khi trường có phương án giải quyết. Sau gần một tháng, Đại học Yonsei thông báo nhà trường sẽ tổ chức thi lại môn khoa học tự nhiên.

Theo đó, hơn 260 thí sinh trúng tuyển vẫn được phép theo học tại trường. Kì tuyển sinh thay thế dành cho những thí sinh đã đăng kí thi lần một nhưng không trúng tuyển.

Như vậy, trong năm học 2024 - 2025, số lượng sinh viên năm nhất của nhà trường sẽ vượt mức chỉ tiêu đề ra. Đây là lần đầu tiên vì sự cố thi tuyển mà một trường đại học tại Hàn Quốc phải tuyển sinh vượt ngưỡng ban đầu.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc yêu cầu Đại học Yonsei giải quyết chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung bằng cách giảm chỉ tiêu vào năm 2027 để số lượng cử nhân không vượt quy định của nhà nước. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh bổ sung sẽ được tiến hành trong tháng 12.

Đại học Yonsei là một trong ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Trường là mục tiêu hướng đến của hàng triệu học sinh Hàn Quốc và có tỷ lệ cạnh tranh hàng năm rất khốc liệt.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?