Hơn 2 nghìn ha sầu riêng ở Đắk Lắk được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu

GD&TĐ - Hơn 2 nghìn ha sầu riêng tại huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) được cấp mã số vùng trồng, mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm này ra thị trường quốc tế.

Người dân Krông Pắc thu hoạch sầu riêng năm 2024. (Ảnh: TT)
Người dân Krông Pắc thu hoạch sầu riêng năm 2024. (Ảnh: TT)

Chiều 8/11, UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng niên vụ năm 2024, triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2025; Gặp mặt các cơ quan báo chí và cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp trong sản xuất, tiêu thụ sầu riêng huyện Krông Pắc.

chi-trinh.jpg
Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc phát biểu tổng kết niên vụ 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. (Ảnh: TT)

Theo thống kê, niên vụ 2024, toàn huyện có 8.113 ha sầu riêng (tăng 956 ha so với năm 2023). Trong đó diện tích trồng thuần 1.197 ha, diện tích trồng xen trong vườn cà phê 6.916 ha.

Tổng sản lượng đạt hơn 92 nghìn tấn (tăng 11.816 tấn so với năm 2023). Năng suất bình quân đạt 227,9 tạ/ha. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng.

Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, cây sầu riêng đang đóng vai trò quan trọng trong sản xuất cây ăn trái của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

"Từ loại cây trồng xen canh nâng cao hiệu quả trên cùng diện tích đất canh tác, nay đã trở thành hàng hóa xuất khẩu, tạo nên thương hiệu sầu riêng Krông Pắc", bà Trinh nhấn mạnh.

Cũng theo bà Trinh, mã số vùng trồng được xem là "tấm hộ chiếu" để nông sản Việt Nam nói chung, sầu riêng Krông Pắc nói riêng vươn ra thị trường quốc tế.

"Đến nay, trên địa bàn huyện Krông Pắc có 37 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu được cấp mã số vùng trồng với tổng diện tích 2.053 ha. Trong đó, xã Ea Yông có 26 mã với 1.255,3 ha, xã Ea Kênh 6 mã với 660 ha, xã Ea Knuếc 4 mã với 124,6 ha và xã Tân Tiến 1 mã với 12,9 ha", bà Trinh thông tin.

Cùng với đó, toàn huyện hiện có 13 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được cấp mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Còn theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, thực hiện việc kiểm tra giám sát định kỳ, 37 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 13 cơ sở đóng gói tại huyện Krông Pắc cơ bản đảm bảo về hồ sơ quản lý theo dõi nhật ký canh tác, quản lý giám sát, phòng chống các sinh vật gây hại theo yêu cầu.

Theo kế hoạch năm 2025, với tổng diện tích 9.600 ha, ước sản lượng đạt 106.700 tấn. Địa phương này cũng đặt kỳ vọng cấp mới 21 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với 527,6 ha.

Dịp này, UBND huyện Krông Pắc đã biểu dương, khen thưởng phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; các cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sầu riêng Krông Pắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân và học sinh vùng biên Khổng Lào trong ngày khởi công trường nội trú liên cấp.

Viết tiếp ước mơ từ những ngôi trường nội trú

GD&TĐ - Tại nhiều xã biên giới của hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục được khởi công trong không khí phấn khởi của chính quyền địa phương, thầy cô và học sinh.

Chiếc khăn mùi xoa - người bạn thân thiết một thời. Ảnh minh họa: ITN.

Chiếc khăn gói trọn tình mẹ

GD&TĐ - Khi giúp mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa ngày bé của mình được gấp gọn đặt trong góc tủ cũ.

Cảnh phim 'Thung lũng hoang vắng' (năm 2001).

Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới

GD&TĐ - Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu, mang đến cơ hội nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Bảng Giá Container Lạnh 2025 thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa