Sẽ đấu giá 2 'nữ hoàng' sầu riêng tại Đắk Lắk

GD&TĐ - Sáng 22/8, UBND huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức họp báo Lễ hội sầu riêng lần thứ 2 với chủ đề "Sầu riêng Krông Pắc - Phát triển và hội nhập".

UBND huyện Krông Pắc tổ chức họp báo Lễ hội sầu riêng lần thứ 2. (Ảnh: TT)
UBND huyện Krông Pắc tổ chức họp báo Lễ hội sầu riêng lần thứ 2. (Ảnh: TT)

Tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắc; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, chủ trì họp báo.

7b338e0e-5234-4035-a663-95586e205169.jpg
Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắc chủ trì họp báo. (Ảnh: TT)

"Quá trình lựa chọn, chấm điểm từ 32 vườn đã lựa chọn được 2 quả sầu riêng Ri6 và Dona để phong "Nữ hoàng" sầu riêng năm 2024. Sẽ tổ chức đấu giá 2 quả sầu riêng này để làm từ thiện. Người đấu trúng sẽ được UBND huyện tặng 2 quả sầu riêng tươi và 2 quả sầu riêng mạ vàng 24k trị giá từ 50-70 triệu đồng", bà Trinh thông tin.

Quả sầu.png
Hình ảnh quả sầu riêng mạ vàng được UBND huyện Krông Pắc giới thiệu.

Tại họp báo, UBND huyện Krông Pắc thông tin, Lễ hội sầu riêng lần thứ II năm 2024 sẽ diễn ra từ 31/8-2/9 với 12 hoạt động chính.

Trong đó, trước ngày khai mạc có 5 hoạt động, gồm: Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi; Hội chợ giới thiệu sảm phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương; Ngày hội văn hóa ẩm thực huyện Krông Pắc mở rộng; Trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và tham quan cây sầu riêng cổ thụ; Giải chạy việt dã vì sức khỏe cộng đồng.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/8, tại Quảng trường khu vực hồ Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

9f337a59-649d-47fc-8ff5-69a65991a944.jpg
Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk trao đổi tại họp báo. (Ảnh: TT)

Hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững sẽ là điểm nhấn để kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm sầu riêng Krông Pắc nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung. Tại đây, sẽ tổ chức đấu giá 2 "nữ hoàng" sầu riêng năm 2024.

Tại lễ hội, lần đầu huyện Krông Pắc sẽ trưng bày con rồng dài nhất Việt Nam nhằm tạo điểm nhấn cho các hoạt động chính.

a577171e-52d6-40c6-9314-cbbf042336bf.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành và huyện Krông Pắc tại buổi họp báo. (Ảnh: TT)

Trước thông tin về việc Trung Quốc cho phép xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, bà Trinh khẳng định, huyện Krông Pắc sẵn sàng là địa phương đầu tiên thực hiện việc này với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, nhằm nâng cao giá trị sầu riêng, nâng cao đời sống của Nhân dân.

9af7cea8-586a-46bb-8bd3-6d2697fff284.jpg
Phóng viên Báo Tuổi trẻ nêu câu hỏi tại buổi họp báo. (Ảnh: TT)

Còn theo đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã sẵn sàng các phương án để tổ chức các tour du lịch gắn với các hoạt động chính của Lễ hội để du khách trong và ngoài nước được trải nghiệm tốt nhất.

Kết thúc họp báo, bà Trinh thay mặt lãnh đạo UBND huyện nhấn mạnh: "Đến lúc này, Nhân dân các dân tộc huyện Krông Pắc đã sẵn sàng cho Lễ hội sầu riêng lần 2 an toàn, thân thiện, mến khách".

Theo bà Trinh, toàn huyện hiện có 7.157ha sầu riêng, tăng hơn 3.000ha so năm 2022. Trong đó, diện tích trồng thuần sầu riêng là 610ha, diện tích trồng xen trong vườn cà phê là 6.547ha. Có hơn 3.300ha trong thời kỳ kinh doanh, tập trung chủ yếu tại xã Ea Yông, Ea Kênh, Ea Knuếc. Giống sầu riêng chủ yếu là Dona, phần còn lại là các giống Ri6, Musang King.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ICBM Yars của Nga

Tướng Mỹ nhận định về ICBM Yars

GD&TĐ -Một tướng quân đội Mỹ mới đây đã đưa ra những nhận định liên quan đến hệ thống tên lửa đạn đạo (ICBM) Yars của Nga.

Các cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Phút 'sinh tử' trong lũ dữ

GD&TĐ - Ngày 10/9, nước dâng nhanh và chảy xiết đổ vào Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).