Hơn 1.000 áo xanh tình nguyện hoàn thành hỗ trợ cho người dân vùng khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 29/8, Ban chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch sinh viên Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2022.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ làm đường cho các xã khó khăn.
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ làm đường cho các xã khó khăn.

Báo cáo tại buổi tổng kết, TS Nguyễn Thành Đạt – Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng cho hay, Chiến dịch sinh viên Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2022 với chủ đề: “Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022, với sự tham gia của các đội hình từ 8 đơn vị đoàn trực thuộc tại các địa điểm thuộc xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, xã Duy Phước và xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) và xã Hòa Bắc, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang và Khu Đô thị Đại học Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng.

Theo Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng, chiến dịch năm nay đã thu hút gần 1.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia tại các mặt trận. Khác biệt so với những năm trước đây, chiến dịch mùa hè xanh 2022 đã thu hút được các liên chi đoàn khoa, các câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia sôi nổi sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Đoàn Đại học Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả tiêu biểu.

Tổ chức thăm khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Tổ chức thăm khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Cụ thể, đối với công tác tuyên truyền, tận dụng thế mạnh về kiến thức chuyên môn, các đoàn tình nguyện đã tổ chức được nhiều buổi tập huấn kỹ năng, kiến thức bổ ích, thiết thực cho bà con nhân dân ở các địa phương đóng quân. Cụ thể như: tập huấn “Kỹ năng phòng chống đuối nước”, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường, "Phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc", quản trị cảm xúc qua tình huống thực tế, tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, kỹ năng sơ cấp cứu, tuyên truyền pháp luật thông qua chương trình “Phiên tòa giả định”.

Các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương cũng diễn ra sôi nổi. Đoàn tình nguyện đã tặng, thi công lắp đặt 90 trụ đèn năng lượng mặt trời và hỗ trợ 30 bộ đèn năng lượng mặt trời dùng cho sinh hoạt trong gia đình tại huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi và huyện Hiệp Đức, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Các đoàn tình nguyện đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình chính sách, người có công, tổ chức chương trình “Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng, tổ chức thăm khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Tổ chức vui chơi và trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ học sinh nghèo.

Tổ chức vui chơi và trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ học sinh nghèo.

Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được các đoàn tình nguyện chú trọng tổ chức. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện vệ sinh tôn tạo các nghĩa trang, thực hiện chương trình “Thắp hương tri ân” nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, trùng tu nhà cho gia đình chính sách, neo đơn, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng...

“Đặc biệt, trong khuôn khổ chiến dịch, đã có có 9 đoàn viên ưu tú của Trường Đại học Kinh tế được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và tổ chức lễ kết nạp ngay tại mặt trận. Đến thời điểm này, có thể nói rằng Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè 2022 đã diễn ra thành công, tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu được đề ra. Bên cạnh đó chiến dịch được diễn ra an toàn, hiệu quả, thiết thực gắn với nhu cầu thực tế của địa điểm nơi tổ chức chiến dịch”, TS Nguyễn Thành Đạt nhấn mạnh.

Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng chia sẻ rằng, trong thời gian tới, với tinh thần “sáng tạo - tình nguyện”, Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đổi mới, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của những thế hệ đi trước, mang sức trẻ phục vụ cộng đồng, thực hiện sứ mạng của nhà trường, góp sức mình dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Đại diện Đoàn Đại học Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè 2022.

Đại diện Đoàn Đại học Đà Nẵng tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè 2022.

Tại buổi tổng kết, Ban chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng đã tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện hè.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.