Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng có tân Bí thư

GD&TĐ - Ngày 15/5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng khoá VI nhiệm kỳ 2022-2027.
Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng khoá VI nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có 153 đại biểu. Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội.
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời, Đại hội nhằm xác định nhiệm vụ và đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp tục tạo điều kiện nuôi dưỡng thế hệ Đoàn viên thanh niên tích cực, tự giác, nhiệt huyết tham gia công tác Đoàn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó là báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ĐHĐN khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kì qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng đã khẳng định được vai trò và nỗ lực của toàn thể cán bộ Đoàn, Đoàn viên, sinh viên các cấp đối với phong trào Đoàn, phong trào thanh niên của toàn Đại học Đà Nẵng.

Đồng thời, nhiệm kì 2017-2022 cũng đánh dấu một bước trưởng thành mới của phong trào Đoàn thông qua rất nhiều những công trình, phần việc ý nghĩa.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sự chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò xung kích, tiên phong triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Tiếp nối truyền thống cha ông và phát huy những thành công rực rỡ ấy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng nhiệm kì mới được tin tưởng sẽ tiếp tục bồi dưỡng lực lượng sinh viên có lý tưởng sống tốt đẹp, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ, luôn đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển, cố gắng giữ vai trò tiên phong xung kích và là lá cờ đầu, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng đạt được, vượt qua khó khăn, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Đoàn, nhất là trong phong trào sv nghiên cứu khoa học và sinh viên tình nguyện vì cộng đồng. Qua đó, góp đóng vào thành công chung của Đại học Đà Nẵng cũng như tạo sân chơi thiết thực cho sinh viên các trường thành viên.

“Đề nghị trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức. Đoàn thanh niên chung tay cùng nhà trường xây dựng môi trường sống, học tập lành mạnh, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt hoạt động sinh viên tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng Ban chấp hành đoàn kết, tạo sự gắn kết các trường thành viên; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên”, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khẳng định, Đoàn viên Thanh niên Đại học Đà Nẵng đang phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích tình nguyện hội nhập, đến với cộng đồng bằng tinh thần nhiệt huyết, mong muốn sẻ chia, kiến thức khoa học. Cần quan tâm nhiều hơn đến xây dựng Đoàn vững mạnh.

“Trong bối cảnh hiện nay, Đoàn thanh niên Đại học Đà Nẵng phát huy thành quả, giáo dục lý tưởng lối sống cho sinh viên, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Trở thành điểm đến để đoàn viên thanh niên sinh viên tìm đến, tư vấn tâm lý, không gian kết nối để người trẻ phát huy tinh thần sáng tạo”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng (ngoài cùng bên phải), Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao cờ Đơn vị xuất sắc cho Đại diện Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng (ngoài cùng bên phải), Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao cờ Đơn vị xuất sắc cho Đại diện Đoàn Thanh niên Đại học Đà Nẵng. 

Sau 2 ngày làm việc toàn thể đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đại hội đã bầu TS. Nguyễn Thành Đạt giữ chức vụ Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng khoá VI; TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Đại học Đà Nẵng khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khoá VI gồm 29 đồng chí trong đó Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Tại Đại hội lần này cũng đã bầu ra 18 đồng chí ưu tú đại diện cho trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ