Trường Đại học TDTT Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho 220 tân cử nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/7, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 220 tân cử nhân.

PGS.TS Phan Thanh Hài - Hiệu trường Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho các tân Cử nhân.
PGS.TS Phan Thanh Hài - Hiệu trường Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp cho các tân Cử nhân.

220 tân cử nhân đại học thuộc các khóa tuyển sinh và đào tạo các năm 2018, 2020 ở các hình thức đào tạo Đại học chính quy, liên thông Đại học, liên thông Đại học Vừa làm vừa học.

Về kết quả đào tạo của các khóa học, đối với hình thức đại học hệ chính quy, số lượng sinh viên tốt nghiệp là: 95, chiếm tỷ lệ 72,51%. Trong đó, 4 sinh viên đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 4,2%; 31 sinh viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 32,6%; 56 sinh viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 58,9; 2 sinh viên đạt loại trung bình chiếm tỷ lệ 2,10%.

Đối với hình thức liên thông đại học 10 đợt 1, số lượng SV tốt nghiệp là: 22, chiếm tỷ lệ 81,5%. Trong đó, 12 sinh viên đạt loại xuất sắc (54,55%); 10 sinh viên đạt loại giỏi (45,45%); Đại học liên thông vừa làm vừa học, số lượng sinh viên tốt nghiệp là: 37, trong đó, 18 sinh viên đạt loại xuất sắc (48,65%); 18 sinh viên đạt loại giỏi (48,65%); 01 sinh viên đạt loại khá (2,70%).

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, PGS.TS Phan Thanh Hài – Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân. Đồng thời cho rằng, để đạt được những kết quả học tập trên là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện của các bạn sinh viên, sự quan tâm hỗ trợ của gia đình và sự tận tâm của đội ngũ giảng viên, sự tích cực trong quản lý của các đơn vị liên kết đào tạo.

Các tân Cử nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập.

Các tân Cử nhân được tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập.

“Thời đại ngày nay là thời đại mà công nghệ, kinh tế thay đổi hàng ngày, môi trường làm việc bị ảnh hưởng liên tục, trường Đại học không thể dạy cho các em tất cả những kiến thức cần thiết cho sự nghiệp của mình. Thay vào đó, Nhà trường đã dạy cho các em những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhất để các em có thể độc lập thích nghi với môi trường bên ngoài.

Cuộc sống vốn dĩ là môi trường đa mục tiêu. Chúng ta phải đồng thời thỏa mãn nhiều mục tiêu, phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ, phải cân nhắc nhiều chiều hướng cho các quyết định của mình và của tổ chức của mình. Các em hãy nhớ lời giải cực đoan chưa bao giờ là lời giải tốt, thay vào đó chúng ta hãy cân nhắc và dung hòa lợi ích và hy, sinh để nâng cao xác suất thành công của các quyết định của mình”, PGS.TS Phan Thanh Hài nhắn nhủ.

Nhân dịp này, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng đã tặng giấy khen cho 20 tân cử nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ