Học sinh Việt Nam đạt điểm cao nhất Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương

GD&TĐ - Năm 2021, Nguyễn Mạnh Quân đã xuất sắc giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương và đạt điểm cao nhất, thủ khoa của kỳ thi.

Nguyễn Mạnh Quân giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương
Nguyễn Mạnh Quân giành huy chương vàng kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương

Học đều các môn, thủ khoa tại nhiều kỳ thi

Gắn bó với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ khi còn học cấp 2, Quân luôn khiến mọi người ngạc nhiên, thán phục trước thành tích học tập xuất sắc của mình. Không chỉ giỏi môn Vật lý, Quân còn đạt rất nhiều thành tích xuất sắc tại các môn khác như Hóa học, Vật lý, đạt điểm tuyệt đối, thủ khoa tại rất nhiều kỳ thi.

Năm 2015, Quân đạt huy chương vàng Châu Á - Thái Bình Dương môn Toán tại Singapore. Tiếp đó là huy chương vàng Cuộc thi Toán học Trẻ Quốc tế IMC 2016 tại Thái Lan.

Tại kỳ thi vào lớp 10 năm 2018, Quân là thủ khoa đầu vào khối chuyên Toán, chuyên Vật lí của Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và lớp 10 khối chuyên Hoá của khối chuyên trường Khoa học Tự nhiên.

Năm 2018, khi học lớp 10, Quân đạt huy chương vàng tại kỳ thi IJSO 2018, là thí sinh có điểm bài thi Lý thuyết cao số 2 thế giới, góp phần vào thành tích đứng thứ 3 thế giới của đội tuyển Việt Nam.

Trong kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA 2019), Quân đã mang về tấm huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Đặc biệt, em còn vinh dự được Ban tổ chức trao giải thí sinh đạt điểm cao nhất toàn cuộc thi (Absolute Winner).

Nguyễn Mạnh Quân giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn
Nguyễn Mạnh Quân giành huy chương vàng tại cuộc thi Olympic quốc tế Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Năm 2020, Quân xuất sắc ghi điểm và mang về tấm huy chương vàng danh giá trong kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu EuPhO. Năm 2021, Quân đạt cú đúp huy chương Vàng tại 2 kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á- Thái Bình Dương và Olympic Vật lý quốc tế.

Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á- Thái Bình Dương, Quân đạt số điểm tuyệt đối và là thủ khoa của kỳ thi. Quân cũng là học sinh Việt Nam đầu tiên đạt được thành tích xuất sắc này. Trong khi các thầy cô đều đánh giá kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương có độ khó còn hơn cả kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế.

Quân cho biết, em rất vui và bất ngờ khi dành số điểm cao nhất dù trước đó đã làm bài thi khá tốt. Dù phải thi trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng đây cũng là cơ hội tốt để các bạn học sinh phát huy thế mạnh khi được dự thi ở nhà, học sinh Việt Nam lại có thế mạnh trong phần thi lý thuyết.

Tham gia thi trực tuyến, Quân cho biết, ban tổ chức có phương thức giám sát rất khắt khe, đảm bảo khách quan. Quá trình làm bài có 2 giám sát viên của Đài Loan giám sát qua camera theo đúng thời gian thực. Mỗi bài thi trực tuyến bao gồm cả bài thi lý thuyết và thực hành đều diễn ra trong 300 phút. Đánh giá về đề thi, Quân cho biết, năm nay phần thi lý thuyết rất dài và khó nhưng rất may là phần thực hành em may mắn làm khá tốt nên đạt điểm cao.

Nguyễn Mạnh Quân (ngoài cùng bên phải) và các bạn trong đội tuyển Olympic Vật lý
Nguyễn Mạnh Quân (ngoài cùng bên phải) và các bạn trong đội tuyển Olympic Vật lý

Nuôi ước mơ tại trường đại học hàng đầu thế giới

Khao khát được học Vật lý ở những ngôi trường hàng đầu thế giới, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nên Quân đã tích cực ôn luyện IELTS và SAT. Lần đầu tiên thi SAT đạt 1510/1600 điểm, thành tích khá tốt nhưng Quân chưa hài lòng và đã giành điểm tuyệt đối 1600/1600 sau gần nửa năm tiếp tục ôn luyện. Thời gian này, Quân cũng đã đạt 8.0 IELTS

Làm nhiều việc một lúc và đều muốn duy trì kết quả tốt, Quân thừa nhận từng gặp khó khăn trong việc cân bằng, giữ cho bản thân trong trạng thái tinh thần tốt. Chính điều này đã khiến Quân nảy ra đề tài cho bài luận chính. "Em đã viết về quá trình tìm hiểu về bản thân, làm sao để làm những điều mình muốn và giữ cân bằng cuộc sống", Quân chia sẻ.

Trong bài luận, Quân kể về những hoạt động thường ngày như đạp xe, học Muay Thái và thể hiện những khía cạnh khác của bản thân để hội đồng tuyển sinh thấy em không chỉ biết học. Đề tài nghe có vẻ đơn giản, gần gũi, nhưng nam sinh đã mất gần nửa năm để hoàn thành bài luận.

Sau khi nộp hồ sơ vào tháng 11/2020, Quân bắt đầu luyện tập phỏng vấn. MIT và nhiều đại học top đầu của Mỹ thường tổ chức một buổi phỏng vấn online giữa giảng viên hoặc cựu sinh viên với ứng viên xin học bổng. Nội dung phỏng vấn xoay quanh hiểu biết của ứng viên về ngành dự định theo học, lý do chọn trường.

Nguyễn Mạnh Quân là một trong những người sáng lập ra Câu lạc bộ Thiên văn Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam
Nguyễn Mạnh Quân là một trong những người sáng lập ra Câu lạc bộ Thiên văn Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Những lần đầu khi luyện tập với cố vấn, em ấp úng và không thể kéo dài buổi hội thoại. Vì kiệm lời, em không có thói quen lấy ví dụ để minh họa cho những luận điểm mình nói, diễn đạt cũng không trôi chảy. Quân hiểu rằng để đặt chân đến ngôi trường hàng đầu thế giới, em cần vượt qua những ám ảnh tâm lý và khắc phục hạn chế này.

Thời điểm chờ phỏng vấn, Quân đang ôn luyện để thi học sinh giỏi quốc gia. Ngoài giờ học trên lớp, em tự luyện tập phỏng vấn ở nhà hoặc tranh thủ nhờ cố vấn đóng vai giám khảo. Thời gian của những buổi tập từng bước được kéo dài nhờ phản xạ nhanh nhạy và những câu chuyện mà Quân kể.

Giữa tháng 3/2021 Quân nhận tin nhắn chúc mừng từ MIT thông báo đã trúng tuyển với học bổng 64.000 USD mỗi năm. Ngoài MIT, em cũng trúng tuyển Đại học Princeton, top 1 tại Mỹ. Hiện nay, Quân đã chính thức thành tân sinh viên của Trường Đại học hàng đầu thế giới.

“Sắp tới, em sẽ phải dành phần lớn thời gian cho việc học và sẽ học thật tốt với mong muốn sẽ theo đuổi ngành Vật lý tại MIT để trở thành nhà vật lý lý thuyết nghiên cứu những quy luật cơ bản của vũ trụ. Sau khi lên đại học, em dự định sẽ quay lại học Toán, vì môn Toán sẽ bổ trợ rất nhiều cho ngành Vật lý mà em đang theo đuổi”, Quân nói.

Trưởng đoàn APhO Việt Nam năm 2021 PGS.TS Nguyễn Thế Khôi chia sẻ, với kết quả của đội tuyển Việt Nam, nhất là kết quả của riêng thí sinh Nguyễn Mạnh Quân đã làm ông nhớ lại sự kiện của 19 năm trước, một học sinh Việt Nam đã 3 lần đứng lên bục nhận giải của APho 2002. Năm nay, Nguyễn Mạnh Quân cũng làm được điều đó. Ông Khôi khẳng định, kết quả thi APhO năm 2021 của đoàn học sinh Việt Nam là công sức rất lớn của cá nhân từng em, được tích luỹ qua nhiều năm, cũng như công sức của thầy cô luyện thi các trường THPT chuyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.