Theo đó, học sinh được chia thành các nhóm với sự đồng hành của viên chủ nhiệm, bảo mẫu và sự hỗ trợ của phụ huynh di chuyển đến siêu thị trên địa bàn, chọn mua các nguyên vật liệu nhằm chuẩn bị cho bữa ăn của mình gồm các món: rau, món mặn, canh và đồ uống.
Nhóm học sinh tìm ra kệ để trứng rất nhanh |
Có mặt tại siêu thị, học sinh của nhà trường gây được sự chú ý của những khách mua hàng cũng như nhân viên ở đây, khi cùng trổ tài tìm các loại thực phẩm: rau, củ, quả, thịt, trứng… cũng như cách giao tiếp tự tin của các bé.
Chọn bông cải xanh vừa ý |
Cùng hỗ trợ nhau mua các loại nguyên vật liệu |
Mỗi nhóm được phân công một khoản tiền là 800 ngàn đồng nên các em phải tính toán mua nguyên vật liệu phù hợp với túi tiền. “Cô ơi, nấm này nếu cân lên bao nhiêu tiền ạ? 85 ngàn con. Dạ cô ơi, bớt giúp con, bớt đi cô vì con chỉ mua khoảng 65 ngàn thôi”, một học sinh trao đổi với nhân viên tại quầy cân thực phẩm.
Trao đổi và nhờ nhân viên siêu thị bớt lại số nấm vì giá tiền hơi cao |
Tham gia hoạt động này, các em học sinh tỏ ra rất hào hứng, thích thú. Em Bảo Ngọc, lớp 3/3, chia sẻ: Con thấy rất vui khi được đi siêu thị cùng với các bạn và các cô. Nhóm con làm món canh mây nên tụi con đã tìm mua trứng, hành lá, cà chua… Ở siêu thị có nhiều loại trứng và tụi con phải chọn số lượng vừa đủ, để không bị quá khoản tiền theo quy định.
Mua thịt heo xay |
Sau khi chọn xong nguyên vật liệu, học sinh di chuyển về quầy tính tiền |
Kết thúc thời gian đi siêu thị, học sinh trở về bếp ăn của nhà trường và cùng nhau trổ tài làm đầu bếp với các món ăn như canh mây, thịt đúc trứng, rau xào, rau luộc, rau trộn, rau củ luộc, đồ uống như trà tắc, trà đào…
Nấu xong các em tự bày bàn ăn của nhóm mình, mời giáo viên chủ nhiệm, cô bảo mẫu và phụ huynh tham dự cùng dùng bữa.
Theo cô Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng nhà trường, qua buổi ngoại khóa của CLB Bếp nhí, nhà trường mong muốn các em có thêm kỹ năng như tính toán, chọn thực phẩm an toàn, làm việc nhóm… có được trải nghiệm khi cùng các bạn, các cô, phụ huynh đi siêu thị và cùng nhau chuẩn bị bữa ăn gia đình với một vài món ăn đơn giản.
Các em chăm chú tập trung cho món ăn do nhóm mình thực hiện |
Qua trải nghiệm này, các em cũng đã biết thực hành chế biến những món ăn, đồ uống đơn giản, dễ làm đã được học từ CLB Bếp nhí. Các con cũng hiểu hơn về công việc nội trợ của mẹ mình ở nhà để chuẩn bị một bữa ăn cho gia đình.