Học sinh Đất Tổ giành 4 giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo Robotics 2021

GD&TĐ - Vòng chung kết quốc gia cuộc thi sáng tạo Robotics năm 2021 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến. Các đội thi phải trải qua phần thi lập trình và đấu loại trực tiếp.

Học sinh Trường THPT Long Châu Sa (Phú Thọ) tham dự cuộc thi.
Học sinh Trường THPT Long Châu Sa (Phú Thọ) tham dự cuộc thi.

Năm nay, có 23 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng loại quốc gia. Các đội chia thành 3 bảng bao gồm: 8 đội bảng R1 (tiểu học), 7 đội bảng R2 (THCS), 8 đội R3 (THPT).

Tỉnh Phú Thọ có 5 đội thi tham dự và có 4 đội đã đoạt giải. Trong đó ở bậc THPT, Trường THPT Long Châu Sa (huyện Lâm Thao) đoạt giải Nhất; Trường THPT Chất lượng cao Văn Lang (thành phố Việt Trì) đoạt giải Nhì. Đối với bậc THCS, Trường THCS Lâm Thao (huyện Lâm Thao) đoạt giải Nhất, Trường THCS Hùng Vương (thị xã Phú Thọ) đoạt giải Nhì.

Việc giành giải cao tại Vòng chung kết quốc gia cuộc thi Robotics năm 2021 thể hiện sự nỗ lực và khả năng của các em học sinh Đất Tổ. Điều này cũng thể hiện hướng đi đúng trong công tác đổi mới giáo dục tại các trường học trên địa bàn tỉnh hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực người học, học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn. Qua đó giáo dục toàn diện cho học sinh trở thành công dân toàn cầu trong thời đại công nghiệp 4.0.

Đội thi Robotics Trường THCS Hùng Vương tham gia chung kết Quốc gia bằng hình thức trực tuyến

Đội thi Robotics Trường THCS Hùng Vương tham gia chung kết Quốc gia bằng hình thức trực tuyến

Cuộc thi sáng tạo Robotics do Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên tổ chức dành cho học sinh đang học tại các trường tiểu học, THCS, THPT. Các đội tham gia phải áp dụng các kiến thức đã được học để thiết kế, chế tạo và lập trình cho Robot hoặc máy tính thông minh. Cuộc thi tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ để sáng tạo ra các mô hình, sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.