Hoàng Anh Gia Lai so tài nhiều đội bóng mạnh ở giải đấu đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong ít tuần tới, đội bóng trẻ của Hoàng Anh Gia Lai sẽ so tài với nhiều đội bóng chất lượng ở giải giao hữu trên sân nhà.

Tuyển trẻ Hoàng Anh Gia Lai so tài nhiều đội bóng mạnh ở giải giao hữu trên sân nhà.
Tuyển trẻ Hoàng Anh Gia Lai so tài nhiều đội bóng mạnh ở giải giao hữu trên sân nhà.

Vừa qua, đội bóng phố Núi đã mở màn V.League 2023 không mấy ấn tượng bằng trận hòa không bàn thắng trước đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ít tuần tới, người hâm mộ sẽ được chứng kiến lứa cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai so tài với nhiều đối thủ chất lượng ở giải giao hữu được tổ chức tại TP Pleiku (Gia Lai).

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai phối hợp với nhãn hàng dầu nhớt ENEOS (Nhật Bản) đăng cai tổ chức "Ngày Hội bóng đá trẻ em Việt Nhật Hoàng Anh Gia Lai ENEOS Cup 2023" nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa hai nước, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

Dự kiến, giải giao hữu Hoàng Anh Gia Lai - ENEOS Cup 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/3 tại TP Pleiku (Gia Lai). Giải đấu có sự tham dự của 2 đội bóng đến từ Nhật Bản là CLB Jubilo Iwata và Học viện Toyama.

Về phía Việt Nam có 3 đội bóng là Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Học viện Juventus và CLB Kon Tum.

Trong quá khứ, Hoàng Anh Gia Lai từng hợp tác với Trung tâm JMG của châu Âu và tạo nên lứa Công Phượng, Tuấn Anh tài năng từng là trụ cột của các tuyển Việt Nam gần 10 năm trước.

Tuy nhiên, Giáo trình của JMG không chú trọng việc cải thiện thể hình và thể lực, trong khi đó vẫn là một điểm yếu của cầu thủ Việt Nam.

Cuối cùng là sự bùng nổ của các mô hình đào tạo trẻ trên cả nước như Viettel, PVF, Hà Nội, Nutifood... khiến Hoàng Anh Gia Lai JMG không còn là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ lý tưởng nhất. Thay vì gửi con em lên Pleiku, nhiều phụ huynh đã chọn các học viện ở gần nhà.

Chính vì vậy, từ giữa tháng 6/2021, bầu Đức quyết định ngưng hợp tác với mô hình đào tạo theo chuẩn của JMG, chuyển toàn bộ 15 học viên khoá 4 sang cho học viện NutiFood JMG, đồng thời chia tay HLV Guillaume Graechen.

HLV người Pháp đã đầu quân cho Học viện Nutifood JMG (đang đóng quân tại Hàm Rồng, Pleiku) với vai trò Giám đốc Dự án JMG Việt Nam tiếp tục nhận trách nhiệm đào tạo tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.