Nhiều đội bóng châu Âu theo đuổi gắt gao thần đồng Barca

GD&TĐ - Hợp đồng giữa Ansu Fati và Barca còn hiệu lực tới năm 2027 song ngay từ lúc này, chân sút trẻ đang được rất nhiều CLB theo đuổi.

Tiền đạo Ansu Fati lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn của châu Âu.
Tiền đạo Ansu Fati lọt tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn của châu Âu.

Thần đồng Ansu Fati của CLB Barcelona đang được Bayern Munich, Man United và Arsenal theo đuổi gắt gao. Theo tiết lộ của tờ Sky Sports, đội bóng nước Đức đang chiếm ưu thế trong thương vụ này.

Hiện tại, hợp đồng giữa Ansu Fati và đội bóng xứ Catalan còn hiệu lực tới năm 2027 với điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ Euro.

Ansu Fati từng được chờ đợi thay thế Lionel Messi và nhận áo số 10 từ huyền thoại người Argentina nhưng chấn thương khiến chân sút này không đóng góp nhiều cho đội bóng chủ quản.

Cầu thủ này có được 6 bàn thắng và 3 kiến tạo trong 30 lần ra sân cho đội bóng chủ sân Spotify Camp Nou. Anh cũng mới chỉ có được 9 lần được ra sân trong đội hình xuất phát, dù mùa giải đã đi được nửa chặng đường.

Barca hiện xây dựng hàng công với Ousmane Dembele và Raphinha ở hai bên Robert Lewandowski. Vì thế, CLB muốn bán Ansu Fati để có tài chính cho các hoạt động khác.

Từ Camp Nou, theo nguồn tin của Todo Fichajes, bộ phận kinh tế của Barca tin tưởng mức giá phù hợp để Ansu Fati ra đi là 60 triệu euro.

Atletico có ý định lấy Ansu Fati thay Joao Felix. Trong khi đó, sau khi thất bại trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Frenkie de Jong vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Manchester United đang hy vọng rằng Barcelona sẽ đồng ý bán Ansu Fati vào cuối mùa giải này.

Theo nguồn tin đăng tải trên tờ Sport, Ban lãnh đạo Manchester United sẵn sàng chi ra số tiền lên đến 89 triệu bảng chiêu mộ Ansu Fati để tăng cường sức mạnh cho hàng công của quỷ đỏ trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm môi trường học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: UEL

Giáo dục bước vào kỷ nguyên mới: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho năm bản lề

GD&TĐ - Bước sang 2026, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngành Giáo dục đứng trước “thời cơ vàng” để chuyển hóa những chủ trương lớn thành các đột phá thực chất, mở rộng công bằng, nâng cao chất lượng và tự tin hội nhập, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận nền giáo dục tiên tiến của khu vực và thế giới.