Hé lộ tương lai của Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - PSG đang làm mọi cách nhằm giữ chân Lionel Messi khi hai bên chuẩn bị đáo hạn hợp đồng.

Messi hiện đang đàm phán hợp đồng với PSG.
Messi hiện đang đàm phán hợp đồng với PSG.

Messi cập bến PSG vào mùa hè năm 2021 với một bản hợp đồng có giao kèo 2 năm. Hai bên sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 6 tới. Vì thế, ngay tại thời điểm này, tiền đạo người Argentina có quyền đàm phán hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào mà anh mong muốn.

Trước đó, Messi được kỳ vọng sẽ gia hạn hợp đồng với PSG sau khi World Cup 2022 khép lại. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, hai bên vẫn chưa gia hạn hợp đồng như kỳ vọng của các fan hâm mộ.

Theo chia sẻ từ Giám đốc Luis Campos, các buổi gặp mặt giữa PSG cùng người đại diện của Messi vẫn đang diễn ra trong suốt thời gian qua.

Trên tờ Telegoot, ông cho biết: "Ở thời điểm này, chúng tôi đang thảo luận gia hạn hợp đồng với Messi. Tôi muốn giữ cậu ấy lại dự án này, tôi không thể giấu giếm ý định của mình. Chúng tôi đang đàm phán vào thời điểm này để đạt được mục tiêu đó và tiếp tục có sự phục vụ của Messi".

Ở mùa giải năm nay, Messi đã đóng góp 15 bàn thắng cùng 14 kiến tạo sau 24 trận đấu. Kể từ khi cập bến PSG, M10 đã ra sân 57 lần, đóng góp 26 bàn thắng và 28 pha kiến tạo.

Trước trận chung kết World Cup 2022 gặp Pháp, Messi có tuyên bố rằng chung kết là trận đấu World Cup cuối cùng của anh. Tuy nhiên, sau khi đánh bại Pháp để lên ngôi, M10 đã thay đổi quan điểm.

Nói về chiếc áo số 10 của Argentina, Messi rất tự tin: “Một khi tôi còn khoác áo đội tuyển Argentina thì chiếc áo số 10 ấy luôn luôn phải thuộc về tôi, nó là của tôi và không ai có thể đụng vào nó...”. Và anh tiếp lời: “Bóng đá Argentina rồi sẽ sản sinh ra những hậu duệ của Maradona, Messi... và chắc chắn sẽ có những người thừa kế chiếc áo số 10 khi tôi rời bóng đá, rời đội tuyển Argentina”.

Trả lời báo Diario Ole, tiền đạo của PSG nói thêm: “Với World Cup 2026, tôi đã 39 tuổi, rất khó để nói điều gì, chẳng hạn như một lời khẳng định là tôi sẽ thi đấu. Bóng đá thế giới ngày nay thách thức tuổi tác rất lớn, ở tuổi trên 35, phong độ và thể lực bạn sẽ xuống nhanh theo thời gian.

Tôi yêu bóng đá và cảm thấy mình là chính mình khi ra sân và được chơi bóng, tôi sẽ cố gắng duy trì điều này. Tôi sẽ xây dựng mục tiêu cố gắng hết sức để tham dự World Cup 2026 nhưng điều đấy còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.