Huỳnh Như tiết lộ lý do nhận quả đá phạt thành bàn thắng siêu phẩm tại Lank FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, Huỳnh Như tiết lộ về quyền đá phạt ở Lank FC.

Huỳnh Như thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng ở Lank FC.
Huỳnh Như thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng ở Lank FC.

Ở vòng 13 giải Vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như vào sân trong hiệp hai và có cú đá phạt ghi bàn đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, góp công giúp đội nhà đánh bại Torreense 2-1 và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 20 điểm.

Chia sẻ với giới truyền thông mới đây, Huỳnh Như tiết lộ về quyền đá phạt ở Lank FC: "Ở đây thì thường sau những buổi tập, các cầu thủ sẽ được tập thêm về các quả phạt cố định, mỗi người sẽ được tập những vị trí yêu thích của mình nhưng vẫn tùy vào cảm giác trong trận đấu. Nếu ai cảm thấy tự tin nhất thì có thể trao đổi với nhau và thực hiện nó. Vị trí đó là vị trí yêu thích của Như, nên đã nói đồng đội cho Như quả phạt đó và mọi người nhường nó".

“Như cảm thấy rất vui vì bàn thắng này góp phần mang về chiến thắng cho đội, đó là nỗ lực của toàn đội và 3 điểm là điều quan trọng nhất”, Huỳnh Như chia sẻ cảm xúc về bàn thắng bước ngoặt giúp đội bóng lội ngược dòng 2-1 trước Torreese.

Theo thống kê, Huỳnh Như đã chơi 16 trận trên mọi đấu trường của Lank FC, ghi 6 bàn và kiến tạo hai lần để các đồng đội ghi bàn. Xét về số lượng, cô đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn đội bóng, ít hơn tiền đạo Brazil Malu Schmidt 2 bàn.

Nhưng tính về hiệu suất, Huỳnh Như đều dẫn đầu đội. Tiền đạo 32 tuổi đạt trung bình 2,7 trận cho một bàn thắng, thống kê tốt nhất trong 15 cầu thủ đã ghi bàn cho Lank. Thậm chí cô chủ yếu thi đấu từ ghế dự bị, khi mới chơi trung bình 45,5 phút mỗi trận.

Hiệu suất của cô theo thời gian là 121,5 phút một bàn, cao nhất trong những cầu thủ đã ghi hơn một bàn cho đội bóng khiến ban huấn luyện của Lank FC và các cổ động viên của đội bóng này hết sức hài lòng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.