Hỏa lực phá hủy 9 xe tăng, 146 xe bọc thép, bắn rơi MiG-29 và 1.439 UAV

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 9 xe tăng, 146 xe bọc thép, bắn rơi MiG-29 và 1.439 UAV của Ukraine trong tuần qua.

Hỏa lực phá hủy 9 xe tăng, 146 xe bọc thép, bắn rơi MiG-29 và 1.439 UAV

Ngày 30/5, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24 đến 30/5.

Trong thời gian trên, quân đội Nga đã giải phóng tổng cộng 13 khu dân cư tại các vùng Sumy, Kharkov và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Cụ thể, lực lượng thuộc Nhóm Bắc đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Loknya, Vladimirovka, Belovody và Konstantinovka ở vùng Sumy thông qua các đợt tấn công chủ động.

Nhóm Tây kiểm soát Stroyevka và Kondrashovka ở vùng Kharkov, trong khi Nhóm Nam tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương và kiểm soát Stupochki, Romanovka, Staraya Nikolayevka và Gnatovka tại DPR.

Ngoài ra, Nhóm Trung tâm kiểm soát được Shevchenko Pervoye ở DPR và Nhóm Đông cũng kiểm soát Otradnoye và Zelyonoye Pole tại khu vực này.

Trong tuần, để đáp trả các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa phương Tây nhằm vào cơ sở dân sự của Nga, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành 5 đợt tấn công kết hợp và 2 đợt không kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao và UAV tấn công.

Các cuộc tấn công trên nhằm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng, sân bay quân sự, trung tâm tác chiến đặc biệt và trung tâm hàng không Ukraine.

Mục tiêu gồm các vị trí khai hỏa của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, trung tâm tình báo điện tử và truyền thông vệ tinh, bến đậu tàu chiến và xuồng không người lái, nơi đặt hệ thống HIMARS, kho vũ khí và UAV tấn công.

Các khu tập kết binh lính và lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine cũng bị tấn công. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các mục tiêu quân sự đều bị đánh trúng.

Về thương vong phía Ukraine, các nhóm tác chiến của Nga báo cáo gây thiệt hại cho đối phương tại khu vực họ phụ trách như sau:

  • Nhóm Bắc khiến Ukraine mất: 1.490 quân, 4 xe tăng, 22 xe bọc thép, 9 kho đạn bị phá hủy.
  • Nhóm Tây khiến Ukraine mất: 1.495 quân, 2 xe tăng, 13 xe bọc thép (gồm 3 xe M113 của Mỹ), 19 kho đạn bị phá hủy.
  • Nhóm Nam khiến Ukraine mất: 1.615 quân, 1 xe tăng, 27 xe bọc thép (gồm 2 xe thiết giáp Senator của Canada), 21 kho đạn.
  • Nhóm Trung tâm khiến Ukraine mất: 3.060 quân Ukraine, 1 xe tăng, 39 xe bọc thép (gồm M113 và MaxxPro của Mỹ).
  • Nhóm Đông khiến Ukraine mất: 1.265 quân Ukraine, 1 xe tăng, 22 xe bọc thép.
  • Nhóm Dnepr khiến Ukraine mất: 495 quân Ukraine, 1 xe bọc thép, 23 kho đạn bị phá hủy.

Ngoài ra, phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay MiG-29 của Ukraine, 30 bom dẫn đường JDAM do Mỹ sản xuất, 16 quả đạn HIMARS và 1.439 UAV, trong đó có 907 chiếc bị bắn hạ bên ngoài vùng hoạt động quân sự đặc biệt.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 29/5, họ mất thêm: 1.140 quân, 1 xe tăng, 35 hệ thống pháo, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 71 UAV và 74 phương tiện chở nhiên liệu.

Khoảnh khắc bom FAB-500 dội xuống điểm triển khai quân tạm thời ở làng Komar, DPR.
Theo TASS/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ