Hoa khôi Sinh viên Hà Nội tiết lộ món ăn yêu thích ở Camphuchia

GD&TĐ -Hoa khôi Nguyễn Thu Hằng - Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2015 - có ở thích đi du lịch cùng bạn bè. Mới đây, Thu Hằng đi du lịch tuor sihanoukville - koh rong saloem - phnom penh (Cam phuchia), cô đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

 Hoa khôi Sinh viên Hà Nội tiết lộ món ăn yêu thích ở Camphuchia
Thu Hằng đi du lịch tour Sihanoukville - Kohrong Saloem - Phnom penh.
Thu Hằng đi du lịch tour Sihanoukville - Kohrong Saloem - Phnom penh.
Vì di chuyển bằng ô tô nên đoàn của Hằng mất khá nhiều thời gian
 Vì di chuyển bằng ô tô nên đoàn  của Hằng  mất khá nhiều thời gian
Vì yêu thích du lịch nên cô gái trẻ sẵn sàng ngồi 10 tiếng để đi từ TP HCM đến Sihanoukville
Vì yêu thích du lịch nên cô gái trẻ sẵn sàng ngồi 10 tiếng để đi từ TP HCM đến Sihanoukville
Sau đó Hằng đi tàu hết 45 phút để ra đảo Kohrong Saloem - mệnh danh là thiên đường biển tại Campuchia.

Sau đó Hằng đi tàu hết 45 phút để ra đảo Kohrong Saloem - mệnh danh là thiên đường biển tại Campuchia.

Thời tiết rất ủng hộ cô gái trẻ khi trời nắng rực rỡ nhưng lại không quá nóng và gắt
 Thời tiết rất ủng hộ cô gái trẻ khi trời nắng rực rỡ nhưng lại không quá nóng và gắt
 
 
Hằng nhận thấy cuộc sống nơi đây khá nhộn nhịp, tuy nhiên các khu dịch vụ thường mở khá muộn và đóng cửa sớm.
Hằng nhận thấy cuộc sống nơi đây khá nhộn nhịp, tuy nhiên các khu dịch vụ thường mở khá muộn và đóng cửa sớm. 
 
Cô cũng tiết lộ: Ở biển có khá nhiều món nướng hấp dẫn như cánh gà nướng, mực hay bạch tuộc nướng được xiên que tre.
Cô cũng tiết lộ: Ở biển có khá nhiều món nướng hấp dẫn như cánh gà nướng, mực hay bạch tuộc nướng được xiên que tre.
 
 
Món ăn mà Hằng yêu thích nhất là món bánh crepe. Crepe ở đây khác với việt nam khi được chiên giòn với bơ, kèm với những lát xoài chín hay chuối rất ngọt và thơm
Món ăn mà Hằng yêu thích nhất là món bánh crepe. Crepe ở đây khác với việt nam khi được chiên giòn với bơ, kèm với những lát xoài chín hay chuối rất ngọt và thơm
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.