Hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 cho Thành phố Cần Thơ

GD&TĐ - Hôm nay, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Cần Thơ tổ chức chuyển giao mô hình ATM oxy và hỗ trợ vật tư y tế cho Thành phố Cần Thơ.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Thành phố Cần Thơ.
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng vật tư y tế hỗ trợ Thành phố Cần Thơ.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Cần Thơ phối hợp với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Cần Thơ tổ chức chuyển giao mô hình ATM oxy; Đồng thời, hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư y tế bao gồm: 500 bình oxy 8L; 150 đồng hồ đo; 5 máy tạo oxy; 200 bộ chia (dùng để chia ống thở cấp bách).

Cũng trong dịp này, Công ty cổ phần DHA và Tập đoàn Trường sinh trao tặng cho Thành phố Cần Thơ 1.500 bộ đồ bảo hộ và 600 sản phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ điều trị Covid-19.

Theo ông Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, các chương trình và mô hình ATM oxy đã được triển khai thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam Bộ.

Trung ương Hội có chủ trương đưa mô hình ATM oxy đến các địa phương có dịch, giúp phục vụ công tác điều trị; tổ chức quản lý, điều trị F0 không triệu chứng, cách ly F1 tại nhà.

Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố sẽ chuyển ngay các vật tư y tế đến với các đội phản ứng nhanh.

Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố sẽ chuyển ngay các vật tư y tế đến với các đội phản ứng nhanh.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong rằng những hỗ trợ này sẽ góp phần hỗ trợ Thành phố Cần Thơ bổ sung trang thiết bị, nhân lực, oxy để đảm bảo cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất. 

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành với Hội Doanh nhân trẻ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ trong các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào doanh nhân trẻ tại Thành phố.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, doanh nghiệp sớm khôi phục được hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh cho biết: “Thời điểm này, sự chia sẻ của Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam và các đơn vị là rất quý báu, thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ và gắn kết với cộng đồng, đặc biệt là Thành phố Cần Thơ.

Ngay sau chương trình, Thành Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Doanh nhân trẻ thành phố sẽ chuyển ngay các vật tư y tế đến với các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ ngay cho cơ sở giúp đỡ người dân”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ