Cần Thơ: 7.000 “túi an sinh công đoàn” cho người lao động khó khăn do Covid-19

GD&TĐ - Chiều nay 9/12, Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ tổ chức trao hỗ trợ “túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng cho Công đoàn các cấp thành phố.
Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng cho Công đoàn các cấp thành phố.

Với phương châm “Nơi nào công nhân khó, nơi đó có công đoàn”, các chương trình, kế hoạch hoạt động thường niên của công đoàn các cấp đều phải thay đổi để phù hợp, linh hoạt, tập trung cao độ vào công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động:

Bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ cho biết: "Để kịp thời quan tâm, động viên chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cũng như góp phần làm giảm thiểu tác động tiêu cực đại dịch gây ra. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Cần Thơ đã thực hiện chương trình “túi an sinh công đoàn”.

Chương trình lần này trao 7.000 “túi an sinh công đoàn” (mỗi phần bao gồm một số nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn và một số gia vị) với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng, kinh phí thực hiện được trích từ nguồn tài chính tích lũy của Liên đoàn Lao động thành phố.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ chia sẻ: Những “túi an sinh công đoàn” sẽ được nhanh chóng gửi đến tay công nhân, người lao động khó khăn. Công đoàn sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho người lao động, không ai bị bỏ lại phía sau.

Các phần quà sẽ được phân bổ và giao cho 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trao tặng cho công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Trong thời gian tới, Công đoàn các cấp Thành phố Cần Thơ sẽ chủ trương giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Thực hiện kết nối thông tin về cung - cầu lao động, giúp người lao động có việc làm ổn định và tiếp tục thống kê, rà soát thủ tục hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động là F0, F1.

Với mục tiêu không để người lao động không có Tết, Công đoàn các cấp tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dự kiến hỗ trợ 5.000 phần quà, mỗi phần có giá trị từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Đại diện Công đoàn các cấp tiếp nhận “túi an sinh công đoàn”.

Đại diện Công đoàn các cấp tiếp nhận “túi an sinh công đoàn”.

Tính từ đầu tháng 7/2021 đến nay, công đoàn các cấp thành phố đã vận động xã hội hóa hỗ trợ hơn 34.500 phần quà cho người lao động gặp khó khăn với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn thành phố Cần Thơ cùng các cấp công đoàn đã trích từ nguồn tài chính tích lũy chi các gói hỗ trợ với tổng giá trị trên 12,767 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.