Hỗ trợ 70 triệu đồng cho nữ tuyển thủ U19 Việt Nam mắc bệnh nan y

Cựu tuyển thủ U19 nữ Việt Nam Lê Thị Thu sẽ nhận được tổng cộng 70 triệu đồng hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng.

Hỗ trợ 70 triệu đồng cho nữ tuyển thủ U19 Việt Nam mắc bệnh nan y
Lê Thị Thu (số 2) trong đội hình tuyển nữ Việt Nam dự vòng loại giải U19 châu Á 2014. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Lê Thị Thu (sinh 1996) là thành viên tuyển U19 nữ Việt Nam dự giải Đông Nam Á hồi năm 2014. Hậu vệ đội nữ Than khoáng sản Việt Nam bị phát hiện mắc bệnh cách đây hơn ba tháng tại lượt đi giải vô địch quốc gia nữ. Thu mắc chứng bệnh nan y xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát. Đây là bệnh lý mãn tính gây nguy hiểm tới tính mạng người bệnh.

Căn bệnh quái ác đã buộc Thu phải nghỉ thi đấu và điều trị suốt hơn ba tháng qua. Thông tin từ gia đình cho biết, để chữa trị cho Thu, mọi tiền của trong nhà đã "đội nón ra đi." Cựu tuyển thủ nữ U19 Việt Nam đã phải cắt bỏ lá lách được hơn 1 tuần. Điều đáng nói là khoa học chưa thể khẳng định việc này sẽ giúp Thu chữa trị được dứt điểm căn bệnh.

Từng tung hoàng trên sân cỏ, giờ lại phải nằm bệt một chỗ vì căn bệnh quái ác, Thu chia sẻ: “Thời gian đầu nằm viện điều trị em thấy rất tủi thân khi các đồng đội vẫn hàng ngày tập luyện còn mình phải loanh quanh trong không gian của bệnh viện. Đã vậy, nghĩ tới bố mẹ già ở nhà sẽ ra sao khi em bệnh tật, nhiều đêm em đã khóc vì tủi thân. Từ khi điều trị, em không dám soi gương, cũng không lên Facebook chia sẻ gì khi mặt mình biến dạng rất nhiều.”

Bản thân Lê Thị Thu là thành viên U19 nữ Việt Nam giành ngôi á quân Đông Nam Á hồi năm ngoái. Thu sinh ra tại Hà Nam, tham gia đội Than Khoáng sản hồi năm 14 tuổi.

Trước bệnh tình của Thu, lãnh đạo VFF đã quyết định hỗ trợ gia đình cô 30 triệu đồng. Cá nhân chủ tịch Lê Hùng Dũng quyết định tặng 20 triệu đồng còn VPF gửi tặng 20 triệu.

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.