Hỗ trợ 2,5 tỷ đồng “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”

GD&TĐ - Mới đây, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ ký kết trực tuyến hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì lễ ký kết trực tuyến.
Anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì lễ ký kết trực tuyến.

Phát biểu tại Lễ ký kết, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân và người có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” từ ngày 22/4/2020 đến khi công bố hết dịch COVID-19 trên phạm vi cả nước.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, khi số ca bị nhiễm bệnh nhiều hơn; số người bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 tăng lên, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục chung tay, phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội để triển khai chương trình. 

Chia sẻ tại Lễ ký kết, ông Steven Chu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết: "Chúng tôi rất cảm ơn Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã xây dựng một chương trình hết sức ý nghĩa để cộng đồng doanh nghiệp có thể chung tay đóng góp cho xã hội. Chúng tôi mong rằng món quà nhỏ của Nam Long sẽ phần nào hỗ trợ được cho cộng đồng chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch".

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sẽ trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và người dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh COVID-19 gồm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, các chiến sỹ biên phòng tại các địa bàn biên giới vừa làm nhiệm vụ chính bảo vệ đường biên, vừa tham gia tích cực vào việc phòng chống COVID-19 tại các chốt chặn biên giới trong điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn. Để tiếp tục chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch, Chương trình cũng trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết như đèn năng lượng, téc đựng nước dự trữ, giường gấp và nhu yếu phẩm cần thiết khác để hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng tại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 tại các địa bàn giáp biên giới.

Ngay trong đợt bùng phát dịch COVID-19 trở lại, Đoàn viên, Hội viên, thanh niên tại các tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động “san sẻ yêu thương”, chung tay cùng các lực lượng tham gia phòng chống Covid-19 cũng như hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi sớm ổn định cuộc sống, vượt qua đại dịch COVID-19, như: chủ động thành lập, duy trì hoạt động của các đội hình tình nguyện để tham gia thực hiện các phương án ứng phó, phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Tại các tỉnh, thành phố có ca lây nhiễm liên quan đến Đà Nẵng thành lập Đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 tham gia trực tại các chốt chặn tuyến đầu chống dịch; vận động nguồn lực tặng các thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; mua khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn.... và một số yếu phẩm phòng chống dịch bệnh phát miễn phí cho người dân; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng trọ và chi phí điện, nước sinh hoạt; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, các thiết bị phòng, chống dịch; hỗ trợ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc làm...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.