Hình ảnh đầu tiên về hố đen với sức hút khủng khiếp

GD&TĐ - Hôm qua (10/4), một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tuyên bố một cột mốc quan trọng trong vật lý thiên văn – đó là bức ảnh đầu tiên về hố đen. Họ đã dùng một mạng lưới toàn cầu các kính viễn vọng để hiểu rõ hơn về các thiên thể với các trường hấp dẫn mạnh đến mức không có vật chất hay ánh sáng nào có thể thoát ra.  

Hình ảnh đầu tiên về hố đen với sức hút khủng khiếp
Hình ảnh đầu tiên về hố đen
Hình ảnh đầu tiên về hố đen 

Nghiên cứu do dự án Kính viễn vọng Event Horizon (EHT) thực hiện – một sự hợp tác quốc tế từ năm 2012 nhằm quan sát trực tiếp môi trường tức thời của một hố đen bằng việc sử dụng mạng lưới kính viễn vọng trên Trái đất. Tuyên bố trên được đưa ra trong các cuộc họp báo ở Washington, Brussels, Santiago, Thượng Hải, Đài Bắc và Tokyo.

Hình ảnh trên tiết lộ một hố đen ở trung tâm Messier 87 – một thiên hà khổng lồ trong cụm thiên hà Virgo gần đó. Hố đen này nằm cách Trái đất khoảng 54 triệu năm ánh sáng.

Những hố đen là các thực thể dày đặc lạ thường, chúng rất khó quan sát mặc dù có khối lượng rất lớn. Chân trời của hố đen là điểm không thể quay trở lại, tất cả các hành tinh, ngôi sao, khí, bụi, mọi dạng bức xạ đều bị nuốt vào.

Nhà vật lý thiên văn Shepert Doeleman là Giám đốc dự án Kính viễn vọng Event Horizon. Ông nói rằng “chúng tôi vừa nhìn thấy được thứ mà chúng tôi nghĩ là không thể”.

Do các hố đen không cho ánh sáng thoát ra nên việc nhìn chúng rất khó khăn. Các nhà khoa học tìm kiếm một vòng ánh sáng – là vật chất bị phá vỡ và bức xạ xoay xung quanh với vận tốc khủng khiếp ở rìa chân trời – quanh một khu vực bóng tối thể hiện hố đen thực sự. Khu vực này được gọi là bóng của hố đen.

Các nhà nghiên cứu của dự án trên đã có được dữ liệu ban đầu hồi tháng 4/2017 khi sử dụng các kính viễn vọng ở Arizona và Hawaii của Mỹ cũng như ở Mexico, Chile, Tây Ban Nha, Antarctica. Kể từ đó, những kính viễn vọng ở Pháp và Greenland đã được đưa vào mạng lưới toàn cầu những kính viễn vọng.

Theo Press TV/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thể Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng.

Mở rộng cơ hội học tập suốt đời

GD&TĐ - 30 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên - ĐH Đà Nẵng (CCE) khẳng định vị thế trong đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến.

Người dân bản Lò Ma, xã Thu Lũm thực hiện nghi thức cúng rừng.

Bản hương ước xanh nơi biên thùy

GD&TĐ - Giữa những cánh rừng già đầu nguồn sông Đà, khi Xuân về nơi biên thùy Thu Lũm, đồng bào Hà Nhì lại rộn ràng bước vào lễ Gạ Ma Thú (lễ cúng rừng).

Tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi.

Iran bật 'chế độ xung đột'

GD&TĐ - Chiến dịch Mỹ tấn công Iran đã kéo dài hơn 3 tuần, trong thời gian này, Iran phần lớn hành động đơn độc, không huy động lực lượng đồng minh.