Một ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào hôm 15 tháng 8 năm 2025 (theo giờ Mỹ) tại Anchorage, Alaska, Washington đã công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức Nga (SDN).
Thông tin này được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa tin vào ngày 14 tháng 8.
Danh sách trừng phạt SDN quy định việc cô lập hoàn toàn khỏi hệ thống tài chính Mỹ, bao gồm các công dân Nga có tên Pavel Karavatsky, Alexander Mira Serdi và Sergey Mendeleyev.
Họ bị cáo buộc có liên hệ với sàn giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga, mà theo các nhà chức trách Mỹ, được sử dụng để lách lệnh trừng phạt. Các công ty tiền điện tử Nga như Indefi, Grinex, Exve và công ty Old Vector đăng ký tại Bishkek cũng nằm trong danh sách trừng phạt.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố rằng tất cả các tổ chức này đều có liên quan đến doanh nhân Sergey Mendeleyev và một nhóm các công ty thuộc thương hiệu A7.

Gói trừng phạt trên là động thái mới nhất của Hoa Kỳ nhằm gây áp lực lên các cấu trúc tài chính của Nga trước thềm cuộc đàm phán quan trọng, nơi Tổng thống Trump dự kiến sẽ tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ phía Nga về các hạn chế mới này. Hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage sẽ khai mạc lúc 22h30 giờ Moskva, vẫn là tâm điểm của cộng đồng quốc tế.