Hậu quả khó lường từ khăn ướt giá bèo

Người tiêu dùng đang đối diện nhiều rủi ro khi sử dụng khăn giấy ướt giả, kém chất lượng, chứa nhiều tạp chất gây hại, hiện tràn ngập trên thị trường, thậm chí có thể gây ung thư.

Hậu quả khó lường từ khăn ướt giá bèo

Tại Hà Nội, khăn giấy ướt giá rẻ được bán tràn lan ở các chợ và cửa hàng tạp hóa. Với giá chỉ 10.000-12.000 đồng một gói 80-100 cái nên sản phẩm này được rất nhiều người mua dùng. Điều đáng lo ngại là những loại khăn ướt này đã được các cơ quan y tế cảnh báo chứa rất nhiều hóa chất độc hại.

Tá hỏa vì dị ứng

Chị Lê Thanh Hà (ngụ khu tập thể Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, gia đình chị vừa bị một phen tá hỏa khi vùng mông và bẹn của cô con gái 2 tháng tuổi đỏ rực, lấm tấm mụn nước sau khi dùng khăn ướt giá rẻ mua ngoài chợ về để vệ sinh.

“Bình thường, tôi mua sản phẩm này ở các cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, nhưng tình cờ ra chợ thấy khăn cùng loại mà giá chỉ 12.000 đồng một bịch nên mua 5 bịch. Tôi dùng chưa được 1 ngày thì bé bị dị ứng”, chị Hà kể.

Tại TP HCM, thị trường cũng xuất hiện hàng loạt loại khăn giấy ướt giá rẻ, mang các nhãn hiệu M.C, T.C, B.C… nhưng tên cơ sở sản xuất, địa chỉ thì in rất nhỏ, thậm chí in cả địa chỉ “ma”. 

Theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình)... và những sạp hàng rong gần các bệnh viện, khăn ướt được bán khá nhiều với giá chỉ 8.000-15.000 đồng một hộp (30-80 cái).

Giá các loại khăn ướt này chỉ bằng phân nửa các loại bán tại những cửa hàng chuyên về sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khỏe hay siêu thị. Theo phản ánh của nhiều người đã trót ham rẻ mua dùng thử, thì các loại khăn ướt giá bèo này có mùi hăng hắc rất khó chịu, dùng cứ dính tay. Nhiều người có da nhạy cảm còn bị nổi mẩn ngứa khi dùng.

Hậu quả khó lường từ khăn ướt giá bèo ảnh 1

Khăn ướt cũng là mặt hàng được nhiều cơ sở nhận gia công in thương hiệu của các công ty theo yêu cầu. Theo nhiều người từng sản xuất mặt hàng này, có những cơ sở còn thu gom khăn đã qua sử dụng, dùng hóa chất liều cao để tẩy trắng, rồi đóng gói tung ra thị trường với giá siêu rẻ.

Tháng 5/2015 vừa qua, Chi cục QLTT TP HCM đã phối hợp với lực lượng công an kiểm tra một cơ sở sản xuất khăn ướt tại quận Bình Tân, tạm giữ hàng ngàn sản phẩm B.C, T.C... có dấu hiệu xâm phạm bản quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Đáng nói là quy trình sản xuất tại đây rất bẩn. Nước được lấy từ nhà vệ sinh và tẩm ướp nhiều loại hóa chất được mua từ chợ Kim Biên trước khi đóng gói.

Hậu quả khó lường

Đề cập chất lượng của các loại khăn ướt, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhận định đây là một trong những sản phẩm tiện dụng nhất đối với các gia đình có con nhỏ. 

Tuy nhiên, bất cứ sản phẩm nào sử dụng hóa chất cũng đều có nguy cơ gây dị ứng cho trẻ. Nếu sản phẩm kém chất lượng thì mức độ nguy hiểm có thể cao gấp nhiều lần, trẻ dùng dễ bị viêm da, hăm da, nhiễm trùng da, nấm ngứa…

Bác sĩ Bùi Văn Khánh, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng hiểm họa bệnh tật do khăn ướt giả, kém chất lượng rất hiện hữu. Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân do dùng khăn ướt kém chất lượng gây ra: Nhẹ thì ngứa, nặng thì bị phù, giữ nước, mẩn đỏ cả mảng da…

“Khăn ướt rẻ tiền tẩm mùi hương không rõ nguồn gốc sẽ gây viêm nhiễm da cho người sử dụng, đặc biệt đối với trẻ em. Đó là chưa kể hầu hết các sản phẩm khăn ướt rẻ tiền thường tẩm chất bảo quản paraben và phenoxyl ethanol, có nguy cơ gây ung thư, vô sinh… 

Hiện nay, paraben vẫn đang được sử dụng như một chất bảo quản trong các sản phẩm mỹ phẩm, bao gồm cả khăn giấy ướt", bác sĩ Khánh lo ngại.

Cách đây không lâu, Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đã có công văn quy định thời hạn để loại bỏ chất bảo quản paraben trong các sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có khăn ướt. Đây là một trong những chất bảo quản đã được chứng minh về mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe của con người, kể cả nguy cơ gây ung thư và vô sinh nếu sử dụng lâu dài.

Nguy cơ nhiễm độc từ chất bảo quản

PGS -TS Trần Hồng Côn, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, cho biết, trước đây, paraben được biết đến như một chất bảo quản mỹ phẩm, được sử dụng rộng rãi, vì có tính chống nấm và vi khuẩn vượt trội. Tuy nhiên, những năm gần đây, giới khoa học đã đưa ra những nghiên cứu cho thấy có sự liên quan của paraben với các nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là phụ nữ.

Cụ thể, người ta tìm thấy ở các khối u của ung thư vú có chất paraben. Chất này còn có thể gây vô sinh nam, dậy thì sớm ở bé gái, và khả năng gây kích ứng da khi sử dụng...

Theo Nld/GiadinhNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.