Hàng tỷ USD không chặn được bàn tay Houthi trên Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tính chi phí triển khai nhóm tàu chiến và các cuộc không kích vào mục tiêu Houthi ở Yemen, Mỹ và đồng minh đã chi hàng tỷ USD vô nghĩa trên Biển Đỏ.

Hàng tỷ USD không chặn được bàn tay Houthi trên Biển Đỏ

Tờ báo Nga topwar.ru có bài bình luận cho biết, Hoa Kỳ tự coi mình là bá chủ thế giới, buộc nước này phải tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra trên hành tinh.

Tuy nhiên, chính sách can dự khắp nơi trên thế giới cũng có chi phí đắt đỏ của riêng nó.

Sau khi lực lượng Houthi bắt đầu phóng tên lửa chống hạm và máy bay không người lái tấn công vào các tàu buôn ở Biển Đỏ, như một phản ứng trước sự can thiệp của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào dải Gaza, Washington không thể đứng ngoài cuộc và đã cử một nhóm hải quân đến khu vực vùng vịnh Aden để chống lại các cuộc tấn công này.

Nhiệm vụ của nhóm tàu chiến Mỹ là đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu vận tải thương mại hành trình trên Biển Đỏ, mà Houthi coi là hoạt động vì lợi ích của Israel và các nước đứng sau nước này như Mỹ hay Vương quốc Anh.

Phương tiện chính để chống lại các mối đe dọa từ phiến quân Yemen là tên lửa phòng không/phòng thủ tên lửa SM-2 (Standard Missile 2) thuộc hệ thống chiến đấu Aegis phóng từ chiếm hạm, có nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không.

Mức độ tiêu thụ của loại đạn tên lửa này trong sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải trên Biển Đỏ được phản ánh trong yêu cầu của Hải quân Hoa Kỳ gửi Quốc hội cho năm tài chính 2025.

Theo bản danh sách được công bố trên ấn phẩm “Tin tức quốc phòng” (Defense News), nguồn ngân sách lên tới 92,9 triệu dollars sẽ được sử dụng để trang trải khoản chi tiêu lớn cho tên lửa SM-2 kể từ tháng 10/2023, được sử dụng để bắn hạ tên lửa hành trình chống hạm và máy bay không người lái do Houthi phóng từ Yemen ra ngoài khơi Biển Đỏ.

Như vậy, chỉ riêng Mỹ đã chi tới một trăm triệu USD cho riêng tên lửa, chưa tính chi phí triển khai một nhóm hải quân sẽ lên tới hàng trăm triệu USD nữa, trong khi đó một số đồng minh khác của Mỹ là Anh, Pháp, Đức cũng có chiến hạm được huy động cho nhiệm vụ này.

Tính rộng ra cả các cuộc tập kích tên lửa vào các mục tiêu của Houthi trong lãnh thổ Yemen, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã chi phí tới hàng tỷ USD cho chiến dịch an ninh hàng hải trên Biển Đỏ, nhưng hiệu quả được coi là “không tương xứng với chi phí”.

Lực lượng dân quân Yemen tuyên bố là kho vũ khí tên lửa của họ vẫn còn nguyên vẹn và sẽ không ngừng các vụ tấn công vào tàu của Israel và các đồng minh phương Tây.

Các vụ tấn công tàu trên Biển Đỏ vẫn liên tục diễn ra, thậm chí Houthi còn phóng cả tên lửa hành trình đánh vào thành phố cảng bắc Biển Đỏ là Eilat của Israel.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ