Hàng nghìn cây xanh được lực lượng biên phòng trồng trong xuân mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ đội Biên phòng 2 tỉnh Kiên Giang và Bà Rịa-Vũng Tàu vừa tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị tham gia trồng cây tại khuôn viên doanh trại.
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị tham gia trồng cây tại khuôn viên doanh trại.

Tại Đồn Biên phòng Phú Mỹ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Giang Thành tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính uỷ bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho hay, UBND tỉnh Kiên Giang, hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 100% đơn vị trong toàn lực lượng đồng loạt phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên doanh trại, các tuyến đường giao thông nông thôn, dọc theo đường tuần tra biên giới, trên diện tích đất rừng ở địa bàn khu vực biên giới.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đóng quân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan doanh trại đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống ở khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang.

Lãnh đạo BĐBP Kiên Giang và huyện Giang Thành trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo BĐBP Kiên Giang và huyện Giang Thành trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Đại tá Huỳnh Văn Đông cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương nơi đóng quân thực hiện đồng bộ các giải pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý chặt chẽ, chống chặt, phá rừng trái pháp luật. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới tích cực hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương.

Với khí thế phấn khởi những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, sau buổi Lễ phát động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và tất cả các đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân trồng hơn 3.500 cây xanh các loại trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, dọc theo đường giao thông nông thôn, đường tuần tra biên giới.

Lực lượng Biên phòng Kiên Giang cùng Công an, Dân quân trồng cây sau lễ phát động.

Lực lượng Biên phòng Kiên Giang cùng Công an, Dân quân trồng cây sau lễ phát động.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023.

Buổi lễ được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mừng đất nước đổi mới và hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây (28/11/1959-28/11/2023).

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức trồng 1.370 cây môi trường trong khuôn viên doanh trại. Trong đó, xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây đúng quy trình kỹ thuật đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, từ đó tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây nhằm góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp và chung tay bảo vệ môi trường sinh thái ở địa phương.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại lễ phát động.
Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại lễ phát động.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh, 64 năm qua, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Tết trồng cây đã trở thành tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón xuân, đem lại những kết quả to lớn, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu, trái đất đang nóng lên, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường…đe dọa cuộc sống con người, việc phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia.

Hoạt động trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, vừa góp phần bảo vệ, gìn giữ môi trường sống bền vững cho chúng ta hôm nay và muôn đời con cháu mai sau.

Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ