Hãng Honda giới thiệu xe máy có thể tự giữ thăng bằng

GD&TĐ - Hãng Honda của Nhật vừa trình làng một loại xe máy mới có thể tự đứng thăng bằng không cần chân chống nhờ công nghệ mà hãng này học được từ một con robot đi bộ.  

Sản phẩm mới của Honda được trình làng tại Triển lãm ô tô Tokyo, Nhật Bản
Sản phẩm mới của Honda được trình làng tại Triển lãm ô tô Tokyo, Nhật Bản

Trình làng tại Triển lãm ô tô Tokyo, sản phẩm Riding Assist-e là một chiếc xe điện tử mẫu, nó có thể tiên tục đánh giá vị trí của mình và chuyển động thanh lái để đảm bảo chiếc xe không bị nghiêng đổ.

Thiết bị giúp cho chiếc xe thăng bằng chỉ nhỏ như chiếc đèn bàn và có thể dựng bên trên bánh trước. Khi tắt thiết bị này, chiếc xe sẽ bị đổ khi người lái thả tay ra. Tuy nhiên, khi thiết bị này được bật lên, chiếc xe sẽ đứng thẳng giống như một màn ảo thuật, thậm chí ngay cả khi người lái đã đi khỏi.

Công nghệ này được phát triển từ công nghệ robot ASIMO của Honda. Đây là con robot 2 chân, tự đứng và có thể đi bộ, khiêu vũ và nói chuyện với mọi người.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ