Hải Phòng: Buộc thôi việc cô giáo đánh học sinh và công khai xin lỗi phụ huynh

GD&TĐ - Chiều 20/5, ông Dương Đình Ổn- Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức buộc thôi việc. Đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của giáo viên Phạm Thị Vân để xử lý kỷ luật đúng quy định.

Clip về hành vi đánh học sinh mang tính bạo lực của cô Trang được lan truyền trên mạng xã hội
Clip về hành vi đánh học sinh mang tính bạo lực của cô Trang được lan truyền trên mạng xã hội

Theo đó, UBND quận Hồng Bàng vừa có thông báo về việc tiếp tục xử lý vi phạm đối với giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan.

Thông báo này nêu rõ,  hình thức cảnh cáo, đình chỉ công tác 1 tháng để cô giáo Trang tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tình yêu thương trẻ và nâng cao nhận thức của bản thân;  đình chỉ giảng dạy 6 tháng , không bố trí tham gia giảng dạy 1 năm đối với cô giáo Trang là chưa nghiêm, chưa đúng tinh thần và mức độ vị phạm.

Sau khi nghiên cứu lại hồ sơ vụ việc, vi phạm của cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang không chỉ đánh học sinh Hoàng G Đ. nhiều lần, mà còn đánh nhiều học sinh khác mang tính chất bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Hành vi vi phạm trên đã gây bức xúc, phẫn nộ trong học sinh, phụ huynh và nhân dân, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của trường, quận, thành phố, ngành giáo dục và truyền thống đạo đức nhà giáo...”, thông báo số 221/TB-UBND ngày 17/5  của UBND quận Hồng Bàng nêu rõ.

Đặc biệt, sau sự việc xảy ra, bản thân cô giáo Trang không tích cực, kịp thời đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi phụ huynh, học sinh Hoàng G Đ. để khắc phục sai phạm của mình, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng các ban, ngành liên quan tổ chức cuộc họp khẩn với Trường Tiểu học Quán Toan để tiếp tục làm rõ hành vi bạo lực của giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng các ban, ngành liên quan tổ chức cuộc họp khẩn với Trường Tiểu học Quán Toan để tiếp tục làm rõ hành vi bạo lực của giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang

Vì vậy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức buộc thôi việc.

Đối với cô giáo Phạm Thị Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 đã vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ và có hành vi đánh học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng yêu cầu Kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của giáo viên này để xử lý kỷ luật đúng quy định và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân quận trong ngày 21/5/2019.

Đồng thời, lãnh đạo quận Hồng Bàng yêu cầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp công khai xin lỗi phụ huynh học sinh lớp 2A7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng cũng yêu cầu Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho quận tổ chức kiểm điểm tập thể Ban giám hiệu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quán Toan theo quy định

Như GD&TĐ đã đưa tin, nhiều ngày qua, thông tin cô giáo đánh học sinh trong giờ kiểm tra tại Trường Tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng) đã làm dậy sóng dư luận. 

Sau sự việc, nhà trường cùng ngành Giáo dục quận Hồng Bàng đã vào cuộc, xác minh, làm rõ thông tin. Và ra quyết định chỉ công tác 1 tháng với cô Nguyễn Thị Thu Trang để tường trình và giải quyết dứt điểm vụ việc trên; đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm 1 năm với cô Trang kể từ ngày 9/5/2019. Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan trong công tác quản lý viên chức, điều hành hoạt động nhà trường.

Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra sự việc bản thân cô Trang không trực tiếp đến xin lỗi gia đình học sinh., thậm chí cho là gia đình Đ. cố ý “làm lớn sự việc”. Điều này, khiến bố mẹ học sinh Đ. rất bức xúc cho rằng, việc xử lý kỷ luật cô Trang chưa hợp lý và đưa clip về hành vi đánh học sinh mang tính bạo lực của giáo viên này lên mạng xã hội.

Giọt nước mắt ăn năn cùng lời xin lỗi muộn màng của cô Trang
 Giọt nước mắt ăn năn cùng lời xin lỗi muộn màng của cô Trang

Chiều 16/5, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có cuộc họp khẩn với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan giải quyết sự việc này.

Tại cuộc làm việc, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang đã bật khóc xin lỗi lãnh đạo thành phố, lãnh đạo ngành Giáo dục và gia đình học sinh Đ.

“Qua sự việc, tôi cảm thấy rất hối hận và muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh, xin lỗi các ban, ngành vì bản thân đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giáo dục, của nhà trường và hình ảnh của toàn thành phố”, cô Trang nói.

Cô Trang cũng xin các cấp lãnh đạo, gia đình em Đ. một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Tuy nhiên, lời xin lỗi cùng giọt nước mắt ăn năn của cô giáo trẻ đã quá muộn màng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ