Hạ viện Mỹ ra nghị quyết về Gaza

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghị quyết tại Hạ viện Mỹ muốn nước này gửi viện trợ và hỗ trợ nhân đạo tới Gaza “để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt”.

Xung đột Israel-Hamas ngày càng leo thang
Xung đột Israel-Hamas ngày càng leo thang

Vào ngày 7/10, Hamas đã lãnh đạo cuộc tấn công đẫm máu nhất vào Israel trong lịch sử. Israel sau đó đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất từ trước đến nay vào Gaza.

Theo hãng tin AP, tính đến ngày 16/10, hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Bộ Y tế Gaza cho biết 2.778 người Palestine đã thiệt mạng và 9.700 người bị thương, trong khi hơn 1.400 người Israel đã thiệt mạng và ít nhất 199 người khác, bao gồm cả trẻ em, đã bị Hamas bắt làm con tin.

Mới đây, trong Nghị quyết của Hạ viện Mỹ đã thừa nhận số người chết gia tăng ở cả hai phía trong cuộc xung đột.

Nghị quyết đồng thời nêu rõ: “Xét rằng mạng sống của con người đều quý giá và việc nhắm mục tiêu vào dân thường, bất kể tín ngưỡng hay sắc tộc của họ, là vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Chính phủ liên bang nắm giữ quyền lực ngoại giao to lớn cần phải cứu mạng sống của người Israel và người Palestine càng sớm càng tốt".

Các nhà lập pháp thuộc các đảng phái hầu hết đều ủng hộ Israel sau vụ tấn công ngày 7/10.

Tổng thống Joe Biden đã được ca ngợi, ngay cả bởi các đối thủ chính trị của ông, vì phản ứng rõ ràng trước những hành động chết người của Hamas cũng như cam kết hỗ trợ của Mỹ cho người Israel.

Tuy nhiên, một số đảng viên Đảng Dân chủ, cụ thể là những người thuộc phe cánh tả cấp tiến của đảng, đã có những phản ứng trái chiều.

Bà Tlaib, một trong những thành viên Quốc hội tiến bộ hơn, người đã thẳng thắn nói về Israel và các chính sách của nước này, đã bị chỉ trích sau những cuộc tấn công ban đầu vì sự im lặng tương đối của bà.

Bà kêu gọi "dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt sự chiếm đóng và dỡ bỏ hệ thống phân biệt chủng tộc vốn tạo ra những điều kiện ngột ngạt, mất nhân tính có thể dẫn đến phản kháng".

Nữ nghị sĩ, người đại diện cho cộng đồng người Hồi giáo lớn ở Dearborn, Michigan, sau đó đã lên án các vụ tấn công, và nói rằng, bà không ủng hộ việc nhắm mục tiêu và giết hại dân thường, dù ở Israel hay Palestine.

Một lệnh ngừng bắn gần như ngay lập tức được kêu gọi bởi các thành viên quốc hội bao gồm Bush, một nhà lập pháp từ Missouri và Ocasio-Cortez, một nhà lập pháp từ New York.

"Trách nhiệm của Mỹ là đối với nhân quyền. Điều đó có nghĩa là hỗ trợ sự an toàn của người dân Israel và ngăn chặn việc thanh lọc sắc tộc đối với người Palestine", Ocasio-Cortez nói.

Trong khi đó, Nghị sĩ New York Ritchie Torres, một đảng viên Đảng Dân chủ, đã nhanh chóng bác bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn như vậy. Ông nhấn mạnh việc Mỹ phải hỗ trợ đồng minh lâu năm của mình là Israel.

Torres nói trong một tuyên bố: “Viện trợ của Mỹ cho Israel là và nên là vô điều kiện, và chưa bao giờ nhiều hơn thế trong thời điểm cấp thiết này.

Quốc hội phải hành động dứt khoát để cung cấp cho Israel mọi thứ cần thiết để tự vệ trước cuộc tấn công chưa từng có”.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ