Tổng thống Putin phản ứng với báo cáo của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin mới đây lên tiếng về báo cáo của Mỹ nói Washington nên chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh đồng thời với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Chúng tôi hành động dựa trên giả định rằng, chúng tôi muốn hòa bình, nhưng nếu họ muốn gây chiến với Nga thì đó là một cuộc chiến hoàn toàn khác, không giống như chúng tôi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một chương trình truyền thông nhà nước Nga phát sóng hôm 15/10.

Bình luận trên của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi một báo cáo được công bố hôm 13/10 từ Ủy ban Tư thế Chiến lược Mỹ đề nghị Washington nên chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh đồng thời với Nga và Trung Quốc; Nhà Trắng nên tăng chi tiêu cho cả lực lượng thông thường và lực lượng hạt nhân của mình để giải quyết các mối đe dọa kép gây ra.

“Washington sẽ sớm nhận thấy mình đang ở trong một bối cảnh toàn cầu về cơ bản khác biệt so với những gì họ từng trải qua, và một trong đó Nga và Trung Quốc sẽ sở hữu kho vũ khí hạt nhân ngang bằng với của chúng tôi.

Ngoài ra, nguy cơ xung đột với hai đối thủ hạt nhân này ngày càng gia tăng”, báo cáo cho biết.

Moscow có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, và Bắc Kinh đã tập trung nguồn lực để tăng cường kho vũ khí hạt nhân, bao gồm cả tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type 096 mới.

Mối quan hệ đã đạt đến điểm tồi tệ nhất trong nhiều năm giữa Mỹ và Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ và các nước phương Tây khác ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Ukraine chống lại Nga đã cẩn thận đóng khung viện trợ quân sự và các gói hỗ trợ cho Kiev là hỗ trợ chứ không phải tham gia vào cuộc chiến.

Nhưng vào giữa tháng 9/2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Mỹ đang "tiến hành một cuộc chiến" chống lại Nga "bất kể họ nói gì".

Bình luận về phát biểu của ông Lavrov vào thời điểm đó, Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói: “Mỹ không có chiến tranh với Nga và chúng tôi cũng không tìm kiếm một cuộc chiến giữa NATO và Nga".

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh cũng trở nên căng thẳng hơn do Trung Quốc từ chối lên án hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và do lo ngại về kế hoạch của Trung Quốc đối với Đài Loan.

Còn nhớ, vào tháng 5/2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói: “Trung Quốc là quốc gia duy nhất vừa có ý định định hình lại trật tự quốc tế vừa có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ ngày càng tăng để thực hiện điều đó”, và thêm rằng, Trung Quốc “là thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế”.

Trong báo cáo của Mỹ được công bố hôm 13/10 còn lưu ý, mặc dù khả năng xảy ra một "xung đột hạt nhân lớn" vẫn còn xa vời, nhưng "nguy cơ xung đột quân sự với một trong hai hoặc cả Nga và Trung Quốc, tuy không phải là không thể tránh khỏi, đã gia tăng, kéo theo đó là nguy cơ sử dụng hạt nhân, có thể chống lại Mỹ".

“Mỹ phải thay đổi đường lối một cách khẩn trương và kiên quyết”, các tác giả của báo cáo viết trong phần kết luận.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.