Iran cảnh báo nóng tình hình xung đột Hamas Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Iran mới đây lên tiếng cảnh báo chiến tranh Hamas có thể trở thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Iran cảnh báo chiến tranh Hamas mang tính khu vực
Iran cảnh báo chiến tranh Hamas mang tính khu vực

Vào ngày 7/10, Hamas đã dẫn đầu cuộc tấn công đẫm máu nhất vào Israel trong lịch sử. Israel sau đó đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất từ trước đến nay vào Gaza.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ quân đội Israel cho biết, tính đến ngày 14/10, ít nhất 1.300 người đã thiệt mạng ở Israel. Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 1.500 người đã thiệt mạng và hơn 6.600 người bị thương ở Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đất nước của ông đang "có chiến tranh" và đã cắt nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, điện và thuốc men vào Gaza.

Israel đã huy động 360.000 quân dự bị để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào lãnh thổ có dân số ước tính khoảng 2,3 triệu người.

Tel Aviv cũng đã yêu cầu người Palestine sơ tán khỏi Gaza, nhưng vẫn chưa rõ dân thường có thể chạy trốn đến đâu để đảm bảo an toàn.

Hezbollah, một nhóm được Iran hậu thuẫn mà Mỹ coi là tổ chức khủng bố, đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Hamas, cũng như Iran.

Nhóm Lebanon đã nhiều lần đọ súng với Israel kể từ khi bắt đầu chiến tranh, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể mang tính khu vực thay vì bị cô lập với Israel và Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 14/10 nói rằng, họ đang đáp trả các cuộc tấn công tiếp theo của Hezbollah.

“Sau báo cáo ban đầu về một số vụ phóng được xác định từ Lebanon tới khu vực Har Dov, các binh sĩ IDF hiện đang tấn công nguồn gốc của các vụ phóng.

Trong cuộc tấn công, một nhóm tay súng Hezbollah đã được xác định bị nghi ngờ có ý định phóng tên lửa chống tăng về phía Israel.

Một máy bay của IDF đã nhắm mục tiêu vào nhóm này", thông báo của IDF nói.

Đài truyền hình Al-Manar của Hezbollah cho biết, nhóm người Lebanon đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tiền đồn của Israel.

“Các tay súng kháng chiến đã bắn tên lửa chính xác và đạn súng cối, tấn công trực tiếp và chính xác vào các tiền đồn của IDF”, theo Al-Manar.

Trước đó, hôm 12/10 cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon đã khiến một nhà báo của Reuters thiệt mạng và sáu nhà báo khác bị thương.

Ba chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. IDF xác nhận một binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với nhóm Lebanon.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian trong chuyến thăm Beirut ngày 14/10 cho biết, cơ hội chấm dứt chiến sự bằng ngoại giao đang đóng lại, đồng thời cảnh báo xung đột có thể mang tính khu vực.

“Có lẽ trong vài giờ tới, mọi chuyện sẽ quá muộn. Các nhóm thân Iran, chẳng hạn như Hezbollah, đã thiết kế tất cả các kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng, và ngón tay của họ đã sẵn sàng để nổ súng”, quan chức Iran nói.

Hôm 13/10, phó thủ lĩnh Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, cho biết nhóm của ông có “tầm nhìn và kế hoạch” để tham gia nhiều hơn vào cuộc chiến.

“Chúng tôi đang theo dõi bước đi của đối phương, chúng tôi đang duy trì sự sẵn sàng hoàn toàn và khi đến lúc thực hiện bất kỳ hành động nào, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó”, Qassem nói, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi Hezbollah đứng ngoài cuộc xung đột.

"Yêu cầu chúng tôi không can thiệp vào trận chiến sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Hezbollah biết nhiệm vụ của mình", phó thủ lĩnh Hezbollah nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã nói rằng, Hezbollah và các nhóm khác không nên tham gia vào cuộc xung đột. Một phát ngôn viên cho biết:

“Bất kỳ quyết định nào của Hezbollah hoặc các chủ thể khác nhằm kéo Lebanon vào cuộc xung đột này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cho người dân Lebanon. Họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn”, một quan chức cấp cao của Mỹ nói.

Các nhà phân tích đã cảnh báo sự tham gia của Hezbollah sẽ khiến tình hình leo thang đáng kể vì nhóm chiến binh này có hỏa lực mạnh hơn nhiều so với Hamas. Tuy nhiên, những người khác lưu ý nhóm nắm giữ quyền lực chính trị đáng kể ở Lebanon cũng phải đối mặt với sự phản đối đáng kể trong nước.

Lebanon tiếp tục phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, và trong khi phần lớn người dân Lebanon dù có thiện cảm với người Palestine, họ sẽ không muốn đất nước của mình bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu đẫm máu với Israel.

Hezbollah và Israel đã xảy ra một cuộc chiến năm 2006 kéo dài 34 ngày. Cuộc xung đột ước tính đã khiến khoảng 165 người Israel và hơn 1.100 người Lebanon thiệt mạng.

Theo Newsweek

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ