Hà Nội: Nhà trường động viên nữ sinh lớp 10 lột áo bạn trở lại trường

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT Mỹ Đức C xô xát và lột áo bạn của, sau đó bỏ nhà đi, nhà trường đang thông báo động viên nữ sinh này quay lại học tập.

Cần tăng cường tư vấn tâm lý cho học sinh. Ảnh minh họa.
Cần tăng cường tư vấn tâm lý cho học sinh. Ảnh minh họa.

Thầy Trần Xuân Thuấn- Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C cho biết, em nữ sinh lột áo bạn khi xảy ra mâu thuẫn đến nay chưa trở lại trường học. Còn bạn bị lột áo do xấu hổ cũng chưa quay trở lại lớp.

"Nhà trường đã cử lãnh đạo, cán bộ Đoàn, giáo viên của trường, cán bộ lớp đến gia đình gặp gỡ, động viên các em bình tĩnh quay lại trường học tập để nhà trường nhắc nhở, giáo dục. Sau khi có xác minh của cơ quan công an về sự việc và học sinh quay, đăng clip lên mạng, nhà trường sẽ có hình thức giáo dục học sinh, tư vấn tâm lý sao cho phù hợp, để học sinh nhà trường ổn định việc học”- thầy Trần Xuân Thuấn cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh nữ sinh bị bạn lột áo và kéo lê trên đường. Đáng chú ý, xung quanh hai nữ sinh này có nhiều bạn học nhưng tất cả đều thản nhiên đứng xem, không ai vào can ngăn.

Phát hiện sự việc, Công an huyện Mỹ Đức đã làm việc với những người có liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do N.T.N.A và Đ.M.N (cùng học khối 10 trường THPT Mỹ Đức C) có mâu thuẫn, xích mích trong việc đổi áo.

N và A đổi áo cho nhau. Sau đó, N đã trả áo cho A nhưng A chưa trả áo lại cho N. N nói với các bạn là nữ sinh A ăn trộm chiếc áo của mình. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. 

Khoảng 12h ngày 17/3, hai nữ sinh gặp nhau ở khu vực đường bê tông thuộc địa bàn xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức và xảy ra tranh cãi. Đỉnh điểm, cả hai lao vào xô xát tiếp. Lúc này, N lôi kéo A trên đường rồi lột chiếc áo ngoài của bạn, ném xuống ruộng lúa gần đó. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ