Hà Nội chính thức đăng cai giải đua xe F1 năm 2020

GD&TĐ - Kể từ năm 2020, Hà Nội sẽ chính thức đăng cai giải đua công thức 1 (F1). Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nôi Nguyễn Đức Chung tại buổi họp báo diễn ra chiều nay (7/11).

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại cuộc họp báo
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại cuộc họp báo

F1 là một giải đua xe danh tiếng nhất thế giới. Ở Việt Nam, môn thể thao này được biết đến từ lâu và những tên tuổi lớn như Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel hay Lewis Hamilton... cũng nhận được sự quan tâm rất nhiều của người hâm mộ.

Từ năm 2020, giải đua xe F1 có đường đua chính thức đầu tiên ở Việt Nam. Hà Nội được chọn là thành phố đăng cai 1 chặng đua trong mùa giải F1 theo hợp đồng có thời hạn 10 năm và có thể xem xét gia hạn sau 8 năm.

Hà Nội chính thức ký hợp đồng tổ chức giải đua F1 trong 10 năm
Hà Nội chính thức ký hợp đồng tổ chức giải đua F1 trong 10 năm

Đường đua F1 Hà Nội sẽ bao gồm một nửa là trường đua được xây mới hoàn toàn và nửa còn lại là tận dụng đường phố Thủ đô.

Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, các trục giao thông đô thị lớn như: Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì và các đường nội bộ trong khu vực sẽ được tận dụng tối đa và khoa học.

Công an và Sở GT-VT TP. Hà Nội sẽ được giao nghiên cứu hoàn thiện các phương án đảm bảo an toàn, an ninh và phân luồng giao thông phục vụ chặng đua F1 Hà Nội.

Theo tính toán của F1, với sơ đồ thiết kế hướng tuyến đường đua hiện nay, đường đua Hà Nội - Việt Nam được triển khai sẽ trở thành một phần trong hệ thống Giải đua xe F1 vô địch Thế giới và là đường đua thứ 3 đua trên đường phố.

Cấu trúc đường đua dài 5,565 km được thiết kế bởi Tập đoàn Tilke của Đức. Chặng đua tại Hà Nội không chỉ là thử thách đối với các tay đua mà còn mang đến cho khán giả, người hâm mộ những màn trình diễn hấp dẫn và thú vị.

Trước khi ký hợp đồng đưa giải đua xe danh giá nhất thế giới về Việt Nam, các chuyên gia kỹ thuật của F1 đã nhiều lần đến Hà Nội để khảo sát, đánh giá và xác định thành phố Hà Nội có đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng để tổ chức.
 Trước khi ký hợp đồng đưa giải đua xe danh giá nhất thế giới về Việt Nam, các chuyên gia kỹ thuật của F1 đã nhiều lần đến Hà Nội để khảo sát, đánh giá và xác định thành phố Hà Nội có đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng để tổ chức.

Như vậy, kể từ năm 2020, Việt Nam sẽ chính thức là nước thứ 22 đăng cai chặng đua F1. Việc đăng cai không chỉ đưa Hà Nội và Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới về đường đua F1 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của Hà Nội - Việt Nam ra thế giới.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ