GV tiểu học có bằng thạc sĩ chưa được chuyển ngạch lương theo bằng

GD&TĐ - Hiện nay có nhiều giáo viên có bằng đại học và thạc sĩ nhưng chưa được chuyển ngạch lương theo bằng.

GV tiểu học có bằng thạc sĩ chưa được chuyển ngạch lương theo bằng

Trước đề nghị của cán bộ, giáo viên tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) liên quan đến vấn đề này, Sở GD&ĐT Đồng Tháp cho biết, hiện ngạch, bậc lương hiện hành của giáo viên Mầm non, tiểu học và THCS được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, giáo viên mầm non trình độ THSP (chuẩn): ngạch Giáo viên mầm non, mã số ngạch 15.115; trình độ CĐSP: ngạch Giáo viên mầm non chính, mã số ngạch 15a.206; trình độ ĐHSP: ngạch Giáo viên MN cao cấp, mã số ngạch 15a.205.

Giáo viên tiểu học: Trình độ THSP (chuẩn): ngạch Giáo viên tiểu học, mã số ngạch 15.114; trình độ CĐSP: ngạch Giáo viên tiểu học chính, mã số ngạch 15a.204; trình độ ĐHSP: ngạch Giáo viên tiểu học cao cấp, mã số ngạch 15a.203.

Giáo viên THCS: Trình độ CĐSP (chuẩn): ngạch Giáo viên THCS, mã số ngạch 15a.202; Trình độ ĐHSP: ngạch Giáo viên THCS chính, mã số ngạch 15a.201.

Như vậy, giáo viên mầm non và tiểu học không có ngạch lương cho trình độ thạc sĩ. Riêng giáo viên đang dạy THCS có trình độ sau đại học và đủ một số điều kiện khác (các công trình nghiên cứu khoa học, trình độ C ngoại ngữ...) có thể được thi nâng ngạch lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112).

Sở GD&ĐT cho biết, trước đây, khi Thông tư số 14/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập chưa được ban hành thì giáo viên mầm non, tiểu học và THCS có bằng cấp nào thì được chuyển xếp lương theo ngạch bậc tương ứng.

Tuy nhiên, thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Thông tư số 12/2012/TT-BNV, mỗi Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành phải ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành mình quản lý.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT quản lý các chức danh nghề nghiệp giáo viên và ban hành quy định cụ thể về hình thức, nội dung thi (hoặc xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với từng ngành nghề.

Cho đến nay, Bộ GD&ĐT chưa ban hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp các hạng giáo viên, cũng như nội dung thi (xét) thăng hạng, nên tỉnh chưa thực hiện được việc thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với giáo viên.

Sở Nội vụ Đồng Tháp đã có Công văn số 793/SNV-TCCC về việc tạm dừng việc xét chuyển loại ngạch đối với viên chức. Do vậy, số giáo viên có bằng ĐH hoặc thạc sĩ nhưng chưa được xét chuyển ngạch phải chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ